Vụ lật ghe ở Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng

đư thi thể nạn nhân lên bờ
đư thi thể nạn nhân lên bờ
TPO - Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy 2 thi thể cuối cùng vụ lật ghe

Sáng 10/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể cuối cùng vụ lật ghe.

Vụ lật ghe ở Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng ảnh 1 hiện trường nơi xảy ra vụ lật ghe. ảnh H. Văn

Cụ thể, nạn nhân Lê Văn Hà (SN 1987) được tìm thấy tại khu vực ghe bị chìm lúc 23h30 phút ngày 9/5. Đến 5 giờ sáng nay lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu tại bến cá An Lương, xã Duy Hải (dưới cầu Cửa Đại).

Vụ lật ghe ở Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng ảnh 2 tang thương bao trùm xóm nhỏ Hội Sơn

Trước đó, 3 nạn nhân gồm Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998); 9/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Võ Hùng Tâm (SN 2000, tất cả cùng trú ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Vụ lật ghe ở Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng ảnh 3 Nỗi đau xé lòng của những người thân mất con

Như Tiền phong đã thông tin, khoảng 15h ngày 8/5, một nhóm thanh niên gồm 11 người đi thuyền qua Khu du lịch sinh thái bên kia sông Thu Bồn chơi. Đến 15h chiều cùng ngày, lúc đang trên đường trở về, khi đi đến 1/3 đường sông thì không may thuyền gặp lốc xoáy nên bị lật. 6 người may mắn được cứu sống, 5 người tử vong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.