Vụ lật xe khách Mai Linh: Do lỗi kỹ thuật

Vụ lật xe khách Mai Linh: Do lỗi kỹ thuật
TPO - Cơ quan chức năng công bố nguyên ngân vụ lật xe khách Mai Linh khiến hơn 30 người thương vong là do lỗi kỹ thuật.

Vụ lật xe khách Mai Linh: Do lỗi kỹ thuật

> Hơn 30 người thương vong 

TPO - Cơ quan chức năng công bố nguyên ngân vụ lật xe khách Mai Linh khiến hơn 30 người thương vong là do lỗi kỹ thuật.

Vụ lật xe khách Mai Linh: Do lỗi kỹ thuật ảnh 1
 

Chiều 10/6, Đại tá Lê Văn Đức, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định nguyên nhân của vụ tai nạn xe khách xảy ra tại Điện Bàn, Quảng Nam khiến 34 người thương vong sáng ngày 9/6: Sau khi kết hợp lời khai của tài xế, phụ xe, và kiểm tra kỹ thuật xe thì nguyên nhận vụ tai nạn được xác định là do lỗi kỹ thuật

Cụ thể: Định vị dọc trục trước của xe không được đảm bảo an toàn, một số bulông bị đứt gãy, đẩy bánh lái về phía sau mắc vào gác chắn bùn do đó tài xế không thể điều khiển về phía trái như ý muốn. Kiểm tra tốc độ xe chạy trước khi xảy ra tai nạn là dưới 70 km/h, là tốc độ cho phép lưu hành trên đoạn đường này.

Cũng theo ông Đức, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra các quy định khác về an toàn xe và các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn, xem xét mức độ nghiêm trọng để khởi tố vụ án.

Vụ lật xe khách Mai Linh: Do lỗi kỹ thuật ảnh 2
 

Về công tác hỗ trợ đối với nạn nhân trong vụ tai nạn, ông Võ Thành Nhân, Tổng GĐ Cty Mai Linh Miền Trung cho hay: Chúng tôi đã cử người đến thăm và hỗ trợ 15 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng cho 10 trường hợp bị thương vẫn phải nằm viện điều trị cho tới chiều qua tại ba Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Vĩnh Đức, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, Mai Linh chịu toàn bộ chi phí điều trị đối với hành khách gặp nạn nhập viện trong vụ tai nạn sáng qua.

Hoài Văn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.