Vụ máy bay gặp nạn ở Vũng Tàu: Hi vọng phi công sống sót

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Chiều 18/10, đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, máy bay trực thăng mang số hiệu EC-130 T2 của Binh đoàn 18 rơi ở núi Dinh thuộc địa phận huyện Tân Thành.

Theo đại tá Ý, sáng cùng ngày, một máy bay EC-130 T2 của Binh đoàn 18 thực hành bay huấn luyện theo kế hoạch. Khi bay vào vùng Núi Dinh huyện Tân Thành, máy bay mất liên lạc. Tại vị trí máy bay mất tín hiệu liên lạc là vùng núi Dinh hiểm trở, núi nhọn, có độ cao đến hơn 300 mét so với mực nước biển.

Sau khi máy bay mất liên lạc, nhiều lực lượng đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên và 2 học viên. Theo đại tá Ý, hy vọng tổ bay có khả năng sống sót sau tai nạn.

Được biết, trực thăng EC-130T2 là loại máy bay hiện đại do hãng EuroCopter - Airbus Group sản xuất. Tác dụng chủ yếu của máy bay này là huấn luyện, tuần dương, tham quan du lịch, tìm kiếm cứu nạn, thăm dò dầu khí, trọng lượng tối đa chở được 7 người

Trước đó, thông tin từ Bộ Quốc phòng xác nhận, lúc 07h40 cùng ngày, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632-EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.

Đến 8h03, máy bay kể trên bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tổ chức lực lượng tích cực tìm kiếm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.