Vụ nam sinh tử vong khi đi bơi: Đóng cửa bể bơi, chờ kết luận của công an

Ông Nguyễn Văn Đấu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Thủy, mô tả khu vực xảy ra vụ việc (ảnh Infonet)
Ông Nguyễn Văn Đấu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Thủy, mô tả khu vực xảy ra vụ việc (ảnh Infonet)
TPO - Theo ông Nguyễn Văn Đấu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế), bể bơi xảy ra vụ nam sinh lớp 10 tử vong thuộc khuôn viên khu thể thao do đơn vị quản lý. Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, Trung tâm tạm đóng cửa bể bơi để chờ kết luận của công an về nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Sáng 9/8, thông tin từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm đóng cửa bể bơi nằm trong khu thể thao trung tâm (bao gồm sân bóng đá, nơi tập luyện điền kinh, bể bơi) thị xã sau khi một học sinh được phát hiện tử vong tại đây.

Vụ nam sinh tử vong khi đi bơi: Đóng cửa bể bơi, chờ kết luận của công an ảnh 1

Đây không phải lần đầu tiên tại khu vực bể bơi thị xã Hương Thủy xảy ra chết người

Theo ông Nguyễn Văn Đấu, Giám đốc trung tâm, do nguồn nhân lực của đơn vị hạn chế, không đủ quân số quản lý, nên bể bơi thị xã Hương Thủy lâu nay được đơn vị đem cho một hộ cá nhân thuê lại để tổ chức kinh doanh mở các lớp học bơi. Hè năm nay, bể bơi tổ chức được 15 lớp học bơi (mỗi lớp khoảng 30 em). Em Huỳnh H. – nạn nhân tử vong tại bể bơi hôm 6/8, là học viên của một trong những lớp dạy bơi ở đây.

“Em H. là học viên nằm trong danh sách lớp học bơi ca cuối của buổi sáng ngày 6/8. Sau khi xảy ra vụ việc nêu trên, trung tâm tạm thời đóng cửa bể bơi để chờ kết luận của cơ quan điều tra. Sau khi có kết luận, căn cứ chỉ đạo từ cấp trên, trung tâm sẽ tiến hành xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan”, ông Đấu cho biết.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 11h30 trưa 6/8, người dân phát hiện em Huỳnh H. (SN 2004, trú tại thôn Tô Đà 1, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy) chết tại bể bơi trung tâm thể thao thị xã Hương Thủy (đường Tân Trào, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy). Được biết, em H. vừa tốt nghiệp THCS, chuẩn bị vào học lớp 10.

Thời điểm học sinh này được phát hiện tử vong tại bể bơi, bố mẹ H. đang đi làm ăn xa ở ngoài Bắc.

Theo tìm hiểu của PV, đây không phải lần đầu tiên tại khu vực bể bơi thị xã Hương Thủy xảy ra chết người. Vài năm trước, khi công trình bể bơi trong quá trình hoàn thiện chuẩn bị đưa vào sử dụng, một học sinh tự ý leo rào vào đây chơi cũng đã bị chết đuối.

MỚI - NÓNG