Vụ New Century: 3 đơn vị và 11 công an HN bị kỷ luật

Vụ New Century: 3 đơn vị và 11 công an HN bị kỷ luật
Ngày 8/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh- GĐ Công an thành phố HN cho biết: Ban Giám đốc đã quyết định 2 mức kỷ luật với 3 đơn vị và 11 cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn, để xảy ra vi phạm tại lớn vũ trường New Century.

Theo đó, Ban giám đốc Công an Hà Nội nghiêm khắc phê bình tập thể chỉ huy 3 đơn vị là Công an phường Hàng Trống, Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

11 cá nhân bị kỷ luật khiển trách trong đó có 2 người thuộc Công an phường Hàng Trống, 4 người thuộc Công an quận Hoàn Kiếm, 3 người thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và 2 người thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Theo Ông Nhanh, đây chỉ mới là xử lý kỷ luật bước đầu, sau khi Ban chuyên án của Bộ Công an có kết luận chính thức sẽ tiếp tục xem xét nếu có tiêu cực, vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh.

Lãnh đạo Công an Hà Nội đã thẳng thắn nhận trách nhiệm thiếu sót, khi để xảy ra tụ điểm New Century hoạt động tệ nạn và tội phạm trong thời gian dài mà không phát hiện, xử lý kịp thời.

Đồng thời nghiêm túc tiến hành đánh giá, kiểm điểm về công tác nghiệp vụ với những đơn vị có liên quan, với 3 thiếu sót chính là: biện pháp nghiệp vụ triển khai chưa sâu; thiếu trách nhiệm trong công việc, làm chưa đến nơi đến chốn; có tâm lý chủ quan vì vũ trường này hoạt động đã lâu, được cấp phép và tại đây đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ án ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh cũng khẳng định: Trong vụ đột kích vũ trường New Century, các lực lượng Công an thành phố đã chủ động phối hợp và thực hiện theo các yêu cầu của Ban chuyên án. Trong quá trình điều tra về vụ án, lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên án.

Thời gian tới, Công an Hà Nội tham mưu cho UBND thành phố siết chặt việc quản lý các loại dịch vụ nhạy cảm, dễ bị tệ nạn xã hội và tội phạm lợi dụng hoạt động. UBND thành phố cần xem xét, quyết định phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các điểm kinh doanh này.

Về phía Công an Hà Nội, sẽ tiến hành điều tra cơ bản về các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; thực hiện phân công, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cấp công an theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, chủ động đề xuất, báo cáo lên cấp trên khi phát hiện những bất cập phát sinh.

Đó là những thông tin mà Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông báo tại buổi gặp gỡ, trao đổi với đại diện các cơ quan thông tin đại chúng về việc ”Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cấp công an trong việc để xảy ra vi phạm, tệ nạn xã hội tại vũ trường New Century” (số 10 Tràng Thi, Hoàn Kiếm - Hà Nội) vừa qua.

Theo Thu Hương
TTXVN

MỚI - NÓNG