Vụ người sống được thông báo đã chết: Tham mưu nghe tin đồn

Vụ người sống được thông báo đã chết: Tham mưu nghe tin đồn
TP - “Do các cán bộ đội kiểm tra thuế của Chi cục nghe tin đồn nên đã tham mưu cho tôi ký văn bản không chính xác, Chi cục sẽ thu hồi lại văn bản và xin lỗi bà Lê Thị Phương Mai, chủ doanh nghiệp Thuận An II”.

Ông Hồ Thiện Nghiệp, Chi Cục trưởng Thuế Long Thành, Đồng Nai giải thích về lý do đơn vị này ra văn bản thu hồi quyết định thanh tra thuế tại Doanh nghiệp Thuận An II, trong đó nêu chủ doanh nghiệp đã chết.

Ông Nghiệp cho biết thêm, Chi cục đã phê bình đội kiểm tra thuế vì lý do tham mưu không đúng và đề nghị làm tường trình để xử lý trách nhiệm.  

MỚI - NÓNG