Vụ nhà cao tầng 8B Lê Trực là 'xem thường pháp luật'

Vụ nhà cao tầng 8B Lê Trực là 'xem thường pháp luật'
TP - Đó là ý kiến của nhiều cử tri Đà Nẵng trong buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng hôm qua (1/10).

Theo các cử tri, rất nhiều loại tội phạm như tham nhũng, giết người, ma túy… hiện đã nhờn luật do việc xử lý đối với các loại tội phạm này chưa mạnh tay, triệt để. Đặc biệt, đối với tội phạm tham nhũng, việc đưa ra ý tưởng bỏ án tử đối với những án tham nhũng mà được khắc phục 50% tài sản là không nên.

Theo cử tri Đặng Vân (quận Hải Châu), với nhiều sai phạm chúng ta vẫn còn xử lý quá nhẹ tay, dẫn đến sai phạm kéo dài. “Việc sai phạm trong cấp phép xây dựng cũng diễn ra tràn lan khắp nước, ví dụ như tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, ngay khu vực lăng Bác Hồ. Chúng tôi xem đó là sự coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm”.

Cũng liên quan tới nhà cao tầng 8B Lê Trực, ngày 1/10, tại cuộc Họp báo thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, sau khi thành phố Hà Nội có báo cáo, nếu thấy cần thiết, Thủ tướng có thể thành lập đoàn thanh tra để làm rõ việc thực hiện dự án số 8B Lê Trực với quan điểm là: xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xây dựng cao ốc số 8B Lê Trực, nhất là sau khi thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Chính phủ, ông Nên cho biết, đã nhận được báo cáo của Hà Nội. Nhưng do hôm nay Chính phủ họp nên chưa xem xét báo cáo trên.

Theo ông Nên qua báo cáo của thành phố Hà Nội gửi Thủ tướng thì thấy, Hà Nội đã công khai một số sai phạm của chủ đầu tư và một số trách nhiệm khác, cũng như đề ra hướng xử lý khác. “Đây là việc làm nghiêm túc, kịp thời của thành phố Hà Nội”, ông Nên nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Nên, qua các phương tiện thông tin đại chúng thì thấy, chủ đầu tư cũng “phản ứng” lại ý kiến kết luận của Hà Nội và khẳng định lại những việc làm của chủ đầu tư. “Với tình huống trên thì vấn đề đặt ra là chúng ta phải tiếp tục theo dõi, nghiên cứu. Chúng tôi có đề xuất Thủ tướng sớm ngồi lại xem xét vấn đề trên. Nếu thấy cần thiết, Thủ tướng có thể thành lập đoàn thanh tra để làm kỹ, làm rõ vụ việc trên quan điểm là xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật”, ông Nên cho biết.

Dẫn báo cáo của UBND thành phố Hà Nội đã nêu rõ việc chủ đầu tư dự án cao ốc đã xây vượt phép đến 16m và dù bị xử phạt, đình chỉ nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Do đó, có cần thiết để Thanh tra Chính phủ vào cuộc hay không? Ông Nên cho biết, hiện Văn phòng Chính phủ mới chỉ trình Thủ tướng về báo cáo của Hà Nội, chưa thể xem xét cụ thể, phân tích về những chi tiết sai phạm của chủ đầu tư dự án mà Hà Nội đã chỉ ra. Sau khi xem xét, nếu thấy báo cáo này chưa đầy đủ hoặc hồ sơ sự việc có vấn đề thì Văn phòng Chính phủ sẽ đề xuất Thủ tướng lập đoàn thanh tra, trước khi Thủ tướng có quyết định xử lý sau cùng.

Về ý kiến cho rằng, Bộ Quốc phòng từng có báo cáo, ý kiến về chiều cao trong khi thực hiện dự án xây dựng cao ốc 8B Lê Trực, ông Nên cho biết, đến thời điểm này, Chính phủ chưa nhận được báo cáo của Bộ Quốc phòng về vấn đề trên. Nhưng qua thông tin trên mạng thì thấy đại diện Bộ Quốc phòng nói là cho ý kiến về độ cao tĩnh không không quá 70m, chứ không phải cho phép chủ đầu tư xây như thế. “Khi Thủ tướng xem xét thì chắc chắn các đơn vị liên quan, trong đó Bộ Quốc phòng cũng sẽ có ý kiến”, ông Nên nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG