Vụ nổ lò ở Thái Bình:Thêm nạn nhân tử vong

Bệnh nhân Đặng Văn Tiệp - một trong năm bệnh nhân đang điều trị tại Khoa bỏng người lớn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bệnh nhân Đặng Văn Tiệp - một trong năm bệnh nhân đang điều trị tại Khoa bỏng người lớn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Do vết bỏng quá nặng, nạn nhân Tống Quang Huy (SN 1990), ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tử vong vào 21h ngày 1-4 tại Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội).

> Hai nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình tử vong

Bệnh nhân Đặng Văn Tiệp - một trong năm bệnh nhân đang điều trị tại Khoa bỏng người lớn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bệnh nhân Đặng Văn Tiệp - một trong năm bệnh nhân đang điều trị tại Khoa bỏng người lớn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 21-3, tại lò bảo ôn, thuộc dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Hợp Thành (chuyên sản xuất xơ polyester tại lô 2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xuất hiện tiếng nổ lớn.

Trong số 15 công nhân đang làm việc, bốn công nhân may mắn chạy thoát ra ngoài, 11 người bị bỏng rất nặng. Một số người khác bị thương nhẹ.

Ba bệnh nhân nặng nhất được điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu (Viện Bỏng Quốc gia) gồm: Phạm Văn Sáng (sinh năm 1989, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình); Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1976, ở xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng, Thái Bình) và Tống Quang Huy.

Các bác sĩ cho biết, ba người bị bỏng trên 90%, cơ thể sốc và suy nhược nặng, phải thở bằng máy. Nạn nhân Phạm Văn Sáng tử vong đêm 26-3; Nguyễn Văn Trọng tử vong khoảng 6h30 ngày 27-3.

Hiện năm bệnh nhân còn lại vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa bỏng người lớn ở Viện bỏng Quốc gia.

Theo Viết
MỚI - NÓNG