Vụ nổ tàu cá: tìm thấy 3 thi thể

Vụ nổ tàu cá: tìm thấy 3 thi thể
TPO - Đến chiều 28-2, cơ quan chức năng và gia đình đã tìm được ba thi thể trong số bốn nạn nhân mất tích ở vụ nổ tàu hôm 26-2 tại vùng biển Lạch Cờn, tỉnh Nghệ An.

Vụ nổ tàu cá: tìm thấy 3 thi thể

> Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ nổ tàu

> Nổ tàu cá, chín người thương vong, mất tích

 

TPO - Đến chiều 28-2, cơ quan chức năng và gia đình đã tìm được ba thi thể trong số bốn nạn nhân mất tích ở vụ nổ tàu hôm 26-2 tại vùng biển Lạch Cờn, tỉnh Nghệ An.

Nạn nhân Bùi Hữu Nam, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia
Nạn nhân Bùi Hữu Nam, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia. Ảnh: Hoàng Lam
 

Ông Bùi Thanh Liêm- Phó chủ tịch UBND xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết: Chiều ngày 28-2, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục tìm thấy thi thể của anh Phạm Văn Hoài (SN 1984) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1974) quê ở thôn Liên Thành, xã Hải Châu. Chiều tối 28-2, thi thể của hai nạn nhân này sẽ được đưa từ vùng biển Nghệ An về đến quê. Buổi sáng cùng ngày, thi thể ông Phạm Văn Hồ (SN 1958)- bố của nạn nhân Phạm Văn Hoài và Phạm Văn Nhớ (hiện chỉ còn mình Nhớ là chưa tìm thấy) – được tìm thấy chiều 27-2 cũng đã được gia đình làm lễ, đưa đi chôn cất.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết: Trong số 5 nạn nhân bị thương trong vụ nổ tàu đã có một người xuất viện, bốn người còn lại đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hoàng Lam

Theo Viết
MỚI - NÓNG