Vụ núi lở: Tìm thấy thi thể thứ tư

Vụ núi lở: Tìm thấy thi thể thứ tư
TP - Sáng nay 17/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại Bản Vẽ đã tìm thấy nạn nhân thứ 4 của vụ tai nạn. Nạn nhân mới được phát hiện trong đống đổ nát là anh Lê Công Tú, sinh năm 1986, quê Hà Nam, là công nhân của Công ty Sông Đà 2.

>> Vụ tai nạn thủy điện Bản Vẽ : Điện chia buồn của Chủ tịch nước
>> Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra việc cứu nạn
>> Bản Vẽ, ngày kinh hoàng

>> Nghệ An : Nổ mìn để tìm xác 18 nạn nhân bị vùi lấp

Thi thể anh Tú được phát hiện ngay dưới chân đồi D3, sâu dưới lớp đá xanh đến 2m.

Để giải phóng hơn 50.000 m3 đất đá, đưa thi thể 18 công nhân và kỹ sư ra khỏi đống đổ nát, tỉnh Nghệ An phải huy động lực lượng Công binh nổ mìn phá núi. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cứu nạn hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Hôm qua (16/12), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vào Nghệ An chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ lở núi tại xã Yên Na, huyện Tương Dương. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để sớm đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn thương tâm này; Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có thân nhân bị nạn.

Phương án đưa ra là nổ mìn, cắt ngọn núi bên cạnh đề phòng đất đá sạt lở gây tai nạn cho lực lượng cứu hộ, sau đó sẽ giải phóng hiện trường tìm thi thể các nạn nhân.

Vụ núi lở: Tìm thấy thi thể thứ tư ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (thứ ba từ trái sang) đến hiện trường chỉ đạo cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến tối qua, các đơn vị đã tìm thấy thi thể và xác định được danh tính của 3 người thiệt mạng đầu tiên.

Đó là các anh Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1980, quê Hải Dương), Phạm Văn Thích (SN 1981, quê Thanh Hóa) cùng là thợ vận hành máy xúc và anh Trịnh Bá Kỷ (SN 1957, quê Hà Tây) là thợ khoan nổ. Cả ba người này đều thuộc Cty Sông Đà 2.

Các chiến sỹ Công binh thuộc Bộ tư lệnh QK4 kết hợp với Ban quản lý dự án Thuỷ điện 2 triển khai công tác khảo sát hiện trường.

Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đất đá trên núi cao vẫn đang tiếp tục truồi xuống  chân núi, lực lượng cứu hộ chia thành nhiều nhóm, bắt tay vào việc.

Vụ núi lở: Tìm thấy thi thể thứ tư ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lực lượng quân sự bàn phương án cứu hộ

Vị trí người bị nạn nằm trong đống đổ nát nhanh chóng được cắm cờ xác định vị trí, công binh chỉ rõ tọa độ của từng người nằm dưới đất đá nát để phục vụ cho việc cứu hộ.

Tiếng mìn vang lên khô khốc, độ cao của ngọn núi D3 được hạ xuống. 13 giờ cùng ngày, lực lượng công binh tiến hành mở một con đường phụ, giúp cho dò tìm và vận chuyển thuận lợi hơn.

Theo chỉ đạo của ông Phan Đình Trạc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, phải quyết tâm lấy bằng được xác 3 nạn nhân bị vùi lấp gần nhất, với độ sâu khoảng 5 m.

“Việc cứu hộ có thể phải kéo dài hàng tháng, vì trong 3 năm Cty Sông Đà 2 và Sông Đà 5 chỉ khai thác được một phần nhỏ của núi đá, trong khi đó ngọn núi đổ xuống choán cả mặt bằng gần 1.000m2”, một nhà chức trách cho biết.     

Tập đoàn Dầu khí giúp đỡ các nạn nhân 500 triệu đồng

Ngày 16/12, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã cử Đoàn công tác do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dẫn đầu vào tận công trường tham gia cứu nạn và chuyển số tiền trợ giúp 500 triệu đồng do Tập đoàn Dầu khí quyên góp ủng hộ nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các nạn nhân trong vụ sập núi tại mỏ khai thác D3, công trình thuỷ điện bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra hôm 15/12.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.