Vụ phường Văn Miếu là điển hình tình trạng công chức vô cảm

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải
TPO - Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, một số công chức có biểu hiện lạm quyền, quan liêu, vô cảm, gây bất bình trong nhân dân, điển hình như vụ xin cấp giấy chứng tử tại UBND phường Văn Miếu (Hà Nội), hay một số vụ việc liên quan đến chứng thực lý lịch.  

Nhiều kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm

Chiều 11/10, Ban Dân nguyện đã báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Đối với Chính phủ, các bộ, cơ quang ngang bộ, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết: Số lượng kiến nghị qua các kỳ họp Quốc hội chưa được giải quyết dứt điểm còn nhiều với 570 kiến nghị, và có xu hướng tăng thêm hàng năm. Số kiến nghị chưa xác định lộ trình, thời hạn giải quyết vẫn chiếm đa số, với 407/570 kiến nghị.

Vụ phường Văn Miếu là điển hình tình trạng công chức vô cảm ảnh 1 Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải

Trưởng Ban Dân nguyện cũng cho rằng, việc giải quyết kiến nghị của cử tri về đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí vẫn còn bất cập. Việc thực hiện công khai, minh bạch còn hình thức, nhất là công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư và thu phí các dự án BOT, thu chi ngân sách cấp xã, phường...

Bên cạnh đó, việc tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân của cơ quan và người đứng đầu cơ quan vẫn còn nhiều hạn chế, người đứng đầu cơ quan, chưa trực tiếp tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Hiện tượng ủy quyền, giao cấp phó tiếp thay vẫn còn nhiều.

Đặc biệt, một số công chức có biểu hiện lạm quyền, quan liêu, vô cảm, gây bất bình trong nhân dân, điển hình như vụ xin cấp giấy chứng tử tại UBND phường Văn Miếu (Hà Nội); vụ xảy ra tại xã Duyên Hà (Hà Nội); xã Yên Thịnh(Thanh Hóa); xã An Bình (Hải Dương)…liên quan đến việc chứng thực lý lịch để hoàn thiện hồ sơ nhập học, xin việc làm...

Giá nhiều loại thuốc còn bất hợp lý

Về lĩnh vực y tế, cử tri tiếp tục cho rằng chuyên môn và y đức của một bộ phận y, bác sỹ còn chưa tốt, ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh, có vụ nghiêm trọng (như vụ chạy thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình làm chết 8 người, vụ tai nạn thai sản tại Bệnh viện Đa khoa Na Hang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang...), gây ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân và người nhà khi khám, chữa bệnh.

Cử tri mong muốn cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp đồng bộ, hiệu quả, chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng công tác khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, tại kỳ họp này cử tri một số tỉnh, TPHCM, Thái Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên... kiến nghị thêm một số vấn đề như đổi mới hơn nữa công tác đấu thầu thuốc chữa bệnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra khâu nhập khẩu, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Vấn đề giá thành của nhiều loại thuốc chữa bệnh còn bất hợp lý; vấn đề đối phó với các dịch bệnh vẫn còn lúng túng trước những diễn biến bất thường của bệnh dịch (dịch sốt xuất huyết xảy ra trong nhiều năm gần đây); cần tăng cường phối hợp liên ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Sửa đổi, bổ sung quy định về BOT

Liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, cử tri nhiều tỉnh tiếp tục lo lắng trước tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản; vấn đề ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn tiếp tục có dấu hiệu gia tăng...

Đặc biệt, tại kỳ này, cử tri quan tâm đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án BOT; rà soát, thanh tra, kiểm tra các vị trí đặt trạm thu phí đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khoảng cách. Cử tri lo lắng trước hiện tượng tai nạn xảy giao thông ra ở nhiều đoạn đường ngang dân sinh với đường tầu xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải có biện pháp xử lý kịp thời...

Cử tri lo lắng về công tác quy hoạch, chấp hành trật tự kỷ cương xây dựng, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố, thị xã, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết...

Đáng lưu ý, cử tri cho rằng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chưa hiệu quả, việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, thanh tra vẫn là một khâu yếu. Việc phát hiện xử lý hành chính, kỷ luật nhiều nhưng ít kiến nghị xử lý hình sự, trong khi tình hình tham nhũng vẫn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết: Số lượng kiến nghị qua các kỳ họp Quốc hội chưa được giải quyết dứt điểm còn nhiều với 570 kiến nghị, và có xu hướng tăng thêm hàng năm. Số kiến nghị chưa xác định lộ trình, thời hạn giải quyết vẫn chiếm đa số, với 407/570 kiến nghị.

MỚI - NÓNG