Vụ PMU18 : Nhiều đảng viên và tổ chức đảng bị kỷ luật

Vụ PMU18 : Nhiều đảng viên và tổ chức đảng bị kỷ luật
Liên quan vụ tiêu cực ở PMU18, từ ngày 7-4 đến nay, Ðảng bộ cơ quan Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 20/41 tổ chức đảng  và 160/2.472 đảng viên có liên quan.
Vụ PMU18 : Nhiều đảng viên và tổ chức đảng bị kỷ luật ảnh 1

Áp giải ông Nguyễn Việt Tiến từ nơi làm việc ra xe chuyên dụng.

Trên tinh thần rõ đến đâu xử lý kiên quyết, kịp thời đến đó, không chờ vụ án kết thúc, cấp ủy các cấp trong Ðảng bộ đã xem xét, thống nhất xử lý kỷ luật và đề nghị cấp trên xem xét xử lý kỷ luật 16 tổ chức đảng và 39 đảng viên (trong đó PMU18 có bảy chi bộ bị khiển trách, Ðảng ủy và ba chi bộ khác bị cảnh cáo).

Ðối với đảng viên, Ðảng bộ PMU18 có 21 người bị khiển trách, năm cảnh cáo và ba khai trừ đảng, còn lại là của các chi bộ, đảng ủy thuộc các chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Ðầu tư, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ, Ðảng ủy Cục Giám định, Văn phòng Bộ, Ðảng ủy Công ty Ðầu tư phát triển đường cao tốc.

Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Ðảng ủy cơ quan Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu một số đảng bộ, chi bộ và một số đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Ðảng ủy cơ quan Bộ Giao thông vận tải khóa 14 (2001-2005)  tiếp tục kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, quản lý tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên và công việc được giao có liên quan vụ tiêu cực ở PMU18 để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ Ðảng.

Theo Nhân Dân

MỚI - NÓNG