Vụ PV báo Tiền Phong bị hành hung: Chờ họp ba ngành

Vụ PV báo Tiền Phong bị hành hung: Chờ họp ba ngành
TP - Liên quan đến vụ phóng viên Tiền Phong bị hành hung ở Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Tánh - Trưởng công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, chưa đưa ra quyết định khởi tố hay không vì đang chờ cuộc họp của cơ quan ba ngành gồm Công an, Viện kiểm sát và Toà án huyện Kỳ Anh.

>> Hai PV Tiền Phong bị đánh dã man khi đang tác nghiệp

Sau hơn một tháng giám định tại Viện khoa học hình sự (vụ phóng viên báo Tiền Phong bị hành hung phải nhập viện, xảy ra tại xã Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), ông Nguyễn Văn Tánh - Trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết, kết luận giám định pháp y về thương tích của Viện Khoa học hình sự kết luận, mức độ tổn hại sức khỏe của nhà báo Võ Minh Châu là 3%.

Luật sư Nguyễn Trọng Điệp - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Nghệ An cho rằng, trong vụ việc phóng viên báo Tiền Phong bị hành hung phải xét đến hành vi có tính chất côn đồ của Dương Đình Trang.

Trang đã dùng hung khí nguy hiểm là mũ bảo hiểm (vật cứng) đánh liên tiếp vào đầu nhà báo Võ Minh Châu, tiếp đó dùng dao truy đuổi phóng viên Phạm Minh Thùy.

“Kết quả giám định thương tích nhà báo Võ Minh Châu dưới 11% vẫn đủ yếu tố để khởi tố vụ án!”, luật sư Điệp nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.