Vụ sản phụ tử vong: Kỷ luật cảnh cáo Trưởng khoa Phụ sản

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - nơi xảy ra vụ việc sản phụ Tám tử vong. Ảnh: H.T
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - nơi xảy ra vụ việc sản phụ Tám tử vong. Ảnh: H.T
TPO - Hội đồng Kỷ luật Sở Y tế Quảng Trị tiến hành kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Lê Hoài Nhân, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị với lí do không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Ngày 2/6, Sở Y tế Quảng Trị có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo bác sĩ Lê Hoài Nhân, Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Tám (SN 1983, ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tử vong sau khi sinh mổ tại đây vào ngày 17/3/2017.

Theo quyết định này, Hội đồng Kỷ luật Sở Y tế Quảng Trị tiến hành kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Lê Hoài Nhân, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị với lý do không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Hội đồng Kỷ luật đề nghị Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị có văn bản chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị củng cố lại toàn bộ hoạt động của Khoa Phụ sản.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 16/3/2017, kíp trực do bác sĩ Lê Hoài Nhân làm trưởng phiên trực cùng với một bác sĩ và một số nhân viên hộ sinh tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị Tám nhập viện. Qua thăm khám, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Sau khi mổ, sức khỏe của sản phụ Tám ổn định. Nhưng khoảng 6h50 sáng 17/3, sản phụ Tám có diễn biến đột ngột, đau ngực rồi ngừng thở, tim ngừng đập và tử vong sau đó. Nguyên nhân tử vong được xác định do chảy máu ổ bụng sau mổ lấy thai giờ thứ 12.

Tại cuộc họp, Hội đồng Kỷ luật kết luận bác sĩ Lê Hoài Nhân và kíp trực chưa làm tốt trách nhiệm, vi phạm quy chế thường trực, hội chẩn; phân công nhiệm vụ chưa hợp lý; vi phạm quy chế nhiệm vụ của bác sĩ ngoại khoa; trình độ chuyên môn của phiên trực còn hạn chế, công tác theo dõi, chăm sóc bệnh nhân sau mổ chưa tốt.

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Trần Văn Thành, bệnh viện đã kỷ luật, khiển trách những người dưới quyền và điều chuyển công tác. Sở Y tế  kỷ luật Trưởng khoa Sản theo hình thức cảnh cáo. Sở cũng đã giao cho bệnh viện củng cố lại khoa Sản. Bệnh viện đã xin lỗi gia đình bệnh nhân và họ đã có đơn bãi nại.

MỚI - NÓNG