Vụ sập giàn giáo: Thi thể nạn nhân vẫn kẹt trong đống đổ nát

TPO - Đến tối 10/7, thi thể nạn nhân Đặng Văn Hai (SN 1959, quê Vĩnh Long) vẫn còn kẹt lại trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm mọi cách để đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Đến thời điểm này đã xác định được danh tính những nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Cao Kỳ (SN 1992), Dương Văn Nghĩa (SN 1976, quê An Giang) và ông Đặng Văn Hai (SN 1959, quê Vĩnh Long).

Những người bị thương gồm: Đoàn Hồng Công (SN 1986, quê Kiên Giang), Nguyễn Thị Thúy Em (tên thường gọi Mười Ba, SN 1979, quê An Giang, vợ anh Nghĩa) và Lê Ngọc Mai. Còn hai nạn nhân khác (chưa xác định danh tính) bị xây xát nhẹ đã xuất viện về nhà.

Chiều tối cùng ngày, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 7 (TPHCM) cho biết, chính quyền địa phương đã đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Cụ thể hỗ trợ 10 triệu đồng đối với người chết, 5 triệu đồng đối với người bị thương.

Vụ sập giàn giáo: Thi thể nạn nhân vẫn kẹt trong đống đổ nát ảnh 1

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 8 người thương vong. Ảnh Việt Văn.

Sáng ngày 10/7, một vụ sập giàn giáo công trình tòa nhà Saigon South Office 1 (trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7) đã khiến 8 người thương vong. Đây là công trình được khởi công xây dựng vào ngày 27/5 để làm trung tâm thương mại với chiều cao 17 tầng. Thông tin này được ông Hà Phước Thắng, Trưởng Ban quản lý khu Nam cho biết.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM (Công an TPHCM) cho biết, tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực cắt sắt thép, đào bới hiện trường để đưa nạn nhân còn lại ra ngoài.

Đại tá Bửu cho biết thêm, vào khoảng 8h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 nhận được thông tin có vụ tai nạn sập giàn giáo tại số 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7 với diện tích bị sập gần 2000m2 nên đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn xuống hiện trường.

Vụ sập giàn giáo: Thi thể nạn nhân vẫn kẹt trong đống đổ nát ảnh 2

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tham gia tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh Việt Văn.

Ngay sau đó, lực lượng quận 7 đã báo về Phòng cứu hộ, cứu nạn TPHCM xin chi viện. Phòng cứu hộ, cứu nạn TPHCM đã cử hơn 30 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe, thiết bị chuyên dụng để cứu hộ cứu nạn xuống hiện trường, phối hợp tìm kiếm và đưa nạn nhân ra ngoài. Đến chiều 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ra khỏi hiện trường 6 người, trong đó có 2 người chết, 4 người bị thương.

Cùng ngày, Bộ xây dựng đã chỉ đạo Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với Sở xây dựng TPHCM vào được làm rõ vụ sập giàn giáo tại công trình trên.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h sáng ngày 7/10, tại công trình tòa nhà Saigon South Office 1 (trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7) đã xảy ra vụ sập giàn giáo công trình. Thời điểm này các công nhân đang vào ca làm việc thì bất ngờ giàn giáo công trình sập, diện tích sập khoảng 2000m2.

Theo báo cáo từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 27 vụ tai nạn lao động chết người làm chết 28 người. Trong đó lĩnh vực xây dựng xảy ra 13 vụ, chiếm tỷ lệ 48%. Ngoài ra, đoàn thanh tra thành phố đã thanh tra 22 công trình xây dựng. Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 nhà thầu, xử phạt vi phạm hành chính 6 nhà thầu với 6 hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 55 triệu đồng.

MỚI - NÓNG