Hà Giang:

Vụ tai nạn 4 người chết: Nạn nhân gồm 2 bố con và 2 ông cháu

Vụ tai nạn 4 người chết: Nạn nhân gồm 2 bố con và 2 ông cháu
Sáng nay (1/3), cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ 2 ô tô tông nhau nát bét tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Theo đó nạn nhân gồm 2 bố con và 2 ông cháu.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Hà Thị Minh Hạnh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô xảy ra vào khoảng 20h ngày 29/2 trên QL2, đoạn qua xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang và cán bộ địa phương đã có mặt tại hiện trường cùng các lực lượng chức năng giải quyết hậu quả, điều tra vụ việc.

Sáng nay (1/3), Đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân bị tử vong và các nạn nhân đang được cứu chữa tại bệnh viện. Ban ATGT tỉnh đã hỗ trợ các gia đình có nạn nhân thiệt mạng mỗi nạn nhân 3 triệu đồng, hỗ trợ ban đầu mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Cũng theo thông tin bà Hạnh cung cấp, vào khoảng 20h ngày 29/2, tại địa điểm nêu trên, chiếc xe ô tô BKS 23A - 033.20 do anh Trần Văn Thảo (SN 1965, ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) điều khiển chạy hướng Hà Nội - Hà Giang. Thời điểm này trên xe còn có 3 người khác gồm: Trần Lê Nam (SN 1993) là con trai anh Thảo, ông Trần Minh Đoàn (SN 1960) ở cùng địa chỉ với anh Thảo và cháu Vũ Thảo Như (SN 2011) là cháu ngoại ông Đoàn.

Khi đi đến địa điểm trên, xe của anh Thảo bất ngờ va chạm với xe ô tô BKS 23A-028.67 do Chu Văn Viên (SN 1968, thường trú huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) điều khiển đi hướng ngược lại. Lúc này trên xe của anh Viên còn có anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1972, thường trú TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang), anh Triệu Long Xuân (SN 1970, thường trú TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) và anh Mai Văn Thái (SN 1965, thường trú TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Cú va chạm mạnh khiến 4 người ngồi trên xe ô tô BKS 23A-033.20 tử vong tại chỗ. 3 người ngồi trên xe ô tô BKS 23A-028.67 bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG