Vụ tai nạn trên đèo Phước Tượng: Do xe khách lấn làn

Hai xe mắc chặt vào nhau, biến dạng sau cú tông trực diện.
Hai xe mắc chặt vào nhau, biến dạng sau cú tông trực diện.
TPO - Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 23/11 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phía bắc đèo Phước Tượng (huyện Phú Lộc), CSGT Công an tỉnh TT-Huế xác định, lỗi hoàn toàn thuộc về xe khách giường nằm do chạy sai phần đường với tốc độ cao ngay vị trí cua hẹp.

Chiều 23/11, Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế) cho biết, bước đầu nguyên nhân tai nạn đã được làm rõ, do xe khách giường nằm BKS 51B-18347 khi lên đèo Phước Tượng tại đoạn cua ngoặt với tốc độ cao, chạy sai phần đường quy định (lấn đường) dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm nhiều người thương vong.

Phía công an cũng xác nhận, trong số 9 nạn nhân của vụ tai nạn, tài xế xe khách Đỗ Chí Thắng (SN 1972, trú Tuy Hòa -  Phú Yên) đã tử vong vào trưa 23/11, sau khi được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế, do chấn thương quá nặng. Riêng tài xế xe tải đầu kéo Nguyễn Văn Quang (SN 1967, trú tại Kim Long - Huế) trong tình trạng nguy kịch.

Các nạn nhân bị chấn thương nặng còn lại của vụ tai nạn hiện được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vào sáng 23/11, trên tuyến Quốc lộ 1A qua phía bắc đèo Phước Tượng (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải đầu kéo và xe khách giường nằm, làm 9 người thương vong.

MỚI - NÓNG