Vụ tai nạn xe lao xuống vực: Lập tuyến đường mới đi Sapa

Hiện trường tai nạn ở Sa Pa tối 1/9
Hiện trường tai nạn ở Sa Pa tối 1/9
TP - Trước tình hình hiểm trở của tuyến đường, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng chỉ đạo sớm nghiên cứu xây dựng tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai lên Sapa.

Ngày 2/9, Bộ trưởng GTVT đã chỉ đạo rút giấy phép kinh doanh vận tải có thời hạn đối với Cty Minh Thành Phát, đơn vị sở hữu hãng xe Sao Việt (có xe lao xuống vực tối 1/9 ở Lào Cai). Việc rút giấy phép được thực hiện ngay trong ngày.

Về lời kể của hành khách cho rằng đến chiếc xe 29B - 08582 bị mất phanh trước khi bị tai nạn; lái xe la hét cho hành khách nhảy ra khỏi xe, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Đăng kiểm cho biết đã chỉ đạo phối hợp cùng công an để xác minh tình trạng kỹ thuật.

Ông Hình cho biết, chiếc xe trên được sản xuất tại Hàn Quốc năm 2007 dưới dạng chưa hoàn thiện nội thất; được nhập khẩu về để hoàn thiện giường chở khách. Xe vẫn còn hạn đăng kiểm.

Cũng liên quan chiếc xe này, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó GĐ bến xe Mỹ Đình xác nhận, chiếc xe có nằm trong danh sách đăng ký chạy tăng cường từ Mỹ Đình đi Lào Cai.

Chiều ngược lại, ông Đỗ Hữu Bằng, GĐ Cty Minh Thành Phát cho biết có đăng ký chạy tăng cường với Sở GTVT Lào Cai (tuyến TP Lào Cai - Mỹ Đình) nhưng không được cấp phép chạy lên Sapa.

Ông Bằng cho biết, hiện Cty ông có 12 xe chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai; chiếc xe bị nạn đang làm thủ tục chạy tuyến Sầm Sơn - Thanh Hóa - Hà Nội - Lào Cai - Sapa nhưng chưa làm xong thủ tục chấp thuận. “Tai nạn không ai mong muốn xảy ra; nếu rút giấy phép lâu dài, chúng tôi sẽ khó có thể làm lại, rất dễ phá sản” - ông Bằng nói.

Tại hiện trường tai nạn, ngoài việc chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra tai nạn, Bộ trưởng GTVT đã chỉ đạo thiết kế, xây dựng ngay hộ lan trên tuyến đường Lào Cai - Sapa vì theo ông Thăng, “nếu hộ lan chắc chắn, không đến nỗi xe lao xuống vực nát như vậy”.

Trước tình hình hiểm trở của tuyến đường, ông Thăng cũng chỉ đạo sớm nghiên cứu xây dựng tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai lên Sapa. Trước mắt, Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng; bị thương 2 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.