Vụ tàu THANH DAT 01 bị đâm chìm: Đã vớt được thi thể thuyền trưởng

Cơ quan chức năng đón các thuyền viên lên bờ an toàn.
Cơ quan chức năng đón các thuyền viên lên bờ an toàn.
TPO - Ngày 10/8, lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cùng cơ quan chức năng liên quan đã trực tiếp đến tàu GUO SHUN 21 (đang neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu) để tiếp nhận 9 thuyền viên tàu THANH DAT 01 bị đâm chìm hôm 8/8.

Tại buổi tiếp nhận 9 thuyền viên ngày hôm nay, ông Nguyễn Xuân Sang- Cục trưởng cục hàng hải Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thuyền trưởng Khuông, chia sẻ nỗi lo lắng với gi đình máy 2 Dương Văn Minh và chia sẻ những mất mát mà chủ tàu THANH DAT 01. Nhân đây, Cục trưởng cũng gửi lời cảm ơn những thủy thủ của tàu GUO SHUN 21 vì đã cứu vớt kịp thời, chăm sóc cho các thuyền viên tàu THANH DAT 01 bị gặp nạn.

Bên cạnh đó Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang cũng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Từ kết luận của cơ quan điều tra, nếu có sai phạm sẽ yêu cầu bồi thường, đền bụ thiệt hại cho các thuyền viên.

Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 8/8, tàu THANH  DAT 01 (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 3232.8 tấn) cùng 11 người (10 thuyền viên và 1 khách) chở hơn 2.700 tấn tôn cuộn lạnh hải trình từ cảng Phú Mỹ (huyện Tân Thành , tỉnh Bà Rịa/Vũng Tàu) đi cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) thì xảy ra va chạm với tàu GUO SHUN 21 (mang cờ Micronesia) chở 4.886 tấn thép phế liệu thành phẩm từ Hồng Kông đến cảng Phú Mỹ (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa/Vũng Tàu).

Vụ va chạm khiến tàu THANH DAT 01 bị chìm tại tọa độ cách mũi Dinh (Bình Thuận) 18 hải lý về phía Nam Tây Nam. Hai người bị mất tích bao gồm thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (56 tuổi, quê Hải Phòng) và máy 2 Dương Văn Minh (45 tuổi, quê  Nam Định). Còn lại 9 người khác đã được tàu GUO SHUN 21 cứu vớt kịp thời.

Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Cục hàng hải Việt Nam và lãnh đạo Bộ Giao thông, Vietnam MRCC đã điều động 2 tàu cứu nạn chuyện dụng, 2 tàu công vụ của cảng vụ Bình Thuận, đồng thời huy động tàu của lực lượng biên phòng, ngư dân tham gia tìm kiếm hai thuyền viên bị mất tích. Mặt khác Vietnam MRCC đã liên lạc với tàu GUO SHUN 21 đề nghị chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên được cứu vớt.

Sáng 9/8, lực lượng cứu nạn đã phát hiện 2 chiếc áo phao bị trôi dạt cùng vết dầu loang tại hiện trường. Đến 12 giờ 30 phút ngày 9/8, lực lượng chức năng tại hiện trường (tàu Ninh Thuận NTh 01167 TS đã vớt được thi thể thuyền trưởng Khuông cách vị trí va chạm khoảng 12 hải lý về hướng Nam Đông Nam. Đến chiều ngày 9/8, thi thể ông Khuông được đưa vào Phan Rang/Tháp Chàm (Ninh Thuận) để tiến hành nhận dạng.

Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm thuyền viên bị mất tích.

MỚI - NÓNG