Vụ thủng dạ dày mổ ruột thừa: Nhiều sai sót chuyên môn

ông Mai Thanh Hùng đứng phát biểu. ẢNH: HÒA HỘI
ông Mai Thanh Hùng đứng phát biểu. ẢNH: HÒA HỘI
TPO - Kết luận này được Sở Y tế Vĩnh Long khẳng định hôm qua 9/4 khi trao đổi với phóng viên báo Tiền phong.

Liên quan đến vụ nạn nhân Trần Thanh Sang, 40 tuổi ở xã Phú Quới (Long hồ, Vĩnh Long) bị thủng dạ dày mà bác sỹ mổ ruột thừa dẫn đến tử vong xảy ra tại bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long gây xôn xao thời gian qua. Chiều 9/4, ông Mai Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, sau thời gian chờ kết quả trưng cầu pháp y của cơ quan Trung ương, Sở Y tế đã tiến hành thành lập Hội đồng chuyên môn và kết luận là có nhiều sai sót. 

Cụ thể là do chẩn đoán ban đầu sai; khi mổ xử lý không hết dẫn đến bị nhiễm trùng; trong thời gian mổ sử dụng thuốc không đáp ứng; không làm các xét nghiệm có liên quan để biết chính xác bệnh; viết biên bản không đúng trình tự thực tế; mổ ra không đúng chẩn đoán ban đầu mà không báo cho người thân của nạn nhân biết…

Theo ông Hùng, hiện nay Sở Y tế đang chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cá nhân có liên quan và hỗ trợ cho nạn nhân.

MỚI - NÓNG