Vụ trả “nhầm” 500 triệu đồng tại Hà Nội sắp đến hồi kết

TP - Liên quan vụ trả nhầm gần 500 triệu đồng tiền bồi thường ở phường Ô Chợ Dừa, ngày 5/10, Đoàn kiểm tra công vụ liên ngành thành phố Hà Nội tiếp tục làm việc với UBND quận Đống Đa, cùng các đơn vị liên quan giải quyết yêu cầu đòi bồi thường của gia đình bà Nguyễn Thị Tân.

Làm việc với Đoàn kiểm tra công vụ liên ngành, ông Trương Thế Khôi, Trưởng ban Bồi thường GPMB quận Đống Đa thừa nhận, quận đã trả lời đơn khiếu nại của bà Tân chậm 14 ngày so với quy định. 

Đồng thời, ông Khôi tái khẳng định, việc UBND quận Đống Đa ban hành quyết định số 1116/QĐ-UBND bổ sung phương án đền bù với hộ bà Tân là đúng quy định. 

Kết luận buổi làm việc, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra công vụ liên ngành yêu cầu Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị sớm chi trả tiền bồi thường thiếu cho công dân, bố trí từ nguồn kinh phí GPMB để chi trả.

Bên cạnh đó, ông Ngô Anh Tuấn cũng đề nghị các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm trong vụ việc bồi thường nhầm, chậm chi trả tiền bồi thường cho công dân. 

Về phía chủ đầu tư, ông Phạm Đình Tuấn, Phó Giám đốc BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, sẽ có báo cáo gửi cơ quan chức năng để thống nhất phương án và thực hiện việc chi trả tiền cho bà Tân trong tháng 10/2016. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).