Vụ xe khách lao vào tàu: Đã có 11 người chết

Vụ xe khách lao vào tàu: Đã có 11 người chết
Đến chiều tối ngày 15/8, số người thiệt mạng trong vụ xe khách lao vào tàu S7 đã lên tới 11 người. 14 người khác bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

 7 người trong số này bị thương rất nặng.

Tài xế của chiếc xe khách là Huỳnh Trúc  (40 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn). Khi điều khiển ô tô đến đoạn ngang qua đường sắt, lái xe thấy phía trước cùng chiều có một người đàn ông đi xe mô tô băng qua đường sắt nên nhấn ga phóng theo.

Nhưng chiếc ô tô không kịp qua khỏi đường sắt thì tàu S7 đâm vào giữa xe, đẩy về phía trước khoảng 30 mét, hất xuống phía đông đường ngã vào trụ thông tin tín hiệu đường sắt làm đổ trụ điện và đứt toàn bộ dây điện.

Sáng 15/8, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo ban ATGT Công an tỉnh trích kinh phí giúp đỡ gia đình 11 người chết mỗi người 2 triệu đồng và 12 người bị thương mỗi người 1 triệu đồng. Trước đó, ngành đường sắt cũng đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thiệt mạng 1 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).