Vụ xúc xích Viet foods: Người bị điều chuyển công tác kêu oan

Vụ xúc xích Viet foods: Người bị điều chuyển công tác kêu oan
TPO - Bị kiểm điểm và điều chuyển công tác, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 14 – đơn vị bắt giữ 2,2 tấn xúc xích Viet foods hồi tháng 4/2016), nói rằng ông bị oan. 

Như đã thông tin, liên quan đến vụ “bắt nhầm” xúc xích Viet foods, ông Chu Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 14 – đơn vị bắt giữ 2,2 tấn xúc xích Viet foods hồi tháng 4/2016 đã bị kiểm điểm trước toàn đơn vị và điều chuyển công tác. 

“Sau vụ Viet foods, chúng tôi đã cho anh Nghĩa kiểm điểm trước toàn bộ lực lượng. Phải điều chuyển đi, không đóng ở địa bàn đó nữa”, ông Kiên nói.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Đại Nghĩa, nguyên Đội trưởng Đội QLTT số 14 cho biết, ông đã điều chuyển sang Đội QLTT Nam Từ Liêm từ tháng 9/2016. Theo ông Nghĩa, một phần lý do khiến ông bị điều chuyển công tác là “công bố thông tin vội vàng”.

Tuy nhiên, ông Nghĩa khẳng định, ông không hề vội vàng trong việc công bố thông tin bởi thực ra ông chưa hề công bố thông tin với báo chí. Bên cạnh đó, thông tin thời điểm đó "hoàn toàn chính xác".

“Tôi rất hoan nghênh sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, lật lại được vấn đề, chứng minh tôi bị oan ức”, ông Nghĩa nói.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong vụ kiểm tra xúc xích Viet foods hồi tháng 4/2016.

Cụ thể sau khi xem xét báo cáo của Bộ Công Thương và Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức QLTT, tránh xảy ra sai phạm trong thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 19/5/2016, Thủ tướng Chính phủ nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của Viet foods về việc Đội QLTT số 14 Hà Nội lạm quyền, tùy tiện kiểm tra, tạm giữ và thông tin cho các cơ quan báo chí sản phẩm mang nhãn hiệu Viet foods chứa chất cấm, gây ung thư không có căn cứ pháp luật, gây tổn hại đến thương hiệu và thiệt hại cho nhà sản xuất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công Thương chủ trì, cùng Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của Viet foods.

Sau vụ “bắt nhầm” này, tháng 6/2016, luật sư đại diện cho Viet foods thông tin, toàn bộ dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, hơn 100 công nhân phải nghỉ việc và thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, giải quyết, xử lý đối với vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.