Vụ bóc lột trẻ em ở bãi vàng: 70 công nhân sống “chui”

Vụ bóc lột trẻ em ở bãi vàng: 70 công nhân sống “chui”
TP-  Ngày 18/3, thông tin từ CA huyện Phước Sơn - Quảng Nam cho biết, theo điều tra của đoàn công tác do UBND huyện lập để kiểm tra hoạt động của Cty TNHH Kim Thành Lộc, tại bãi vàng thôn 1B Phước Thành.

Vào khoảng 6 giờ sáng 2/3/2008, Nguyễn Văn Hậu (SN 1990- một trong 4 em đã trốn thoát khỏi bãi vàng-Tiền phong đã phản ánh) đã đánh nhau với một công nhân tên là Bùi Văn Trường. 

Hậu cầm 1 con dao đòi đâm Trường. Mọi người can ngăn, sau đó Hậu bị ông Ngô Viết Vương – quản lý công nhân, gọi đến và đánh  một bạt tai. Kết quả kiểm tra cho thấy, 70 công nhân của Cty TNHH Kim Thành Lộc đều không có giấy tờ tùy thân; không được Cty đăng ký lưu trú.

Vì thế, việc xác định độ tuổi của số công nhân trên có phải dưới 18 tuổi hay không rất khó khăn.

Về trường hợp 4 em bỏ trốn mà Tiền phong đã nêu, cơ quan chức năng địa phương đang cùng với chính quyền tại tỉnh Phú Thọ xác minh. 

MỚI - NÓNG