Vung dao mổ lợn truy sát đồng nghiệp

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trần Ngoan.
Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trần Ngoan.
Mâu thuẫn trong lúc làm việc, thanh niên bị một công nhân dùng dao mổ lợn chém rách vai khiến máu chảy ồ ạt.

Bác sĩ Tăng Quốc Chí, Chuyên khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, cho biết nam thanh niên được đưa vào viện cấp cứu với vùng vai bên trái rách toạc, máu chảy ướt đẫm người. 

Các bác sĩ nhận thấy vết thương ở vùng vai rất sâu gần vào xương, một số mạch máu đứt gây chảy máu ồ ạt, toàn bộ cơ Delta ở vai rách khiến bệnh nhân không thể nhấc tay lên được.

Ê kip cấp cứu đã vệ sinh sạch vùng bị thương rồi tiến hành cầm máu, khâu lại bao cơ, chống nhiễm trùng và tiêm ngừa uốn ván. 

Hiện sức khỏe của bệnh nhân hồi phục tốt, vết thương đã ổn nhưng cần tiếp tục theo dõi tình trạng chảy máu, khả năng vận động của các cơ và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.