Vùng núi cao có thể mưa tuyết

Vùng núi cao có thể mưa tuyết
TPO - Đợt gió mùa đông bắc lần này có thể khiến một số vùng núi cao ở Bắc Bộ xuất hiện mưa tuyết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương nhận định

Ngày 23/1, không khí lạnh tràn qua hầu hết phía đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc bắc Trung Bộ, gây gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 trên vịnh Bắc Bộ; nhiệt độ giảm khoảng 2-5 0C, trời chuyển rét. 

Dự báo, đêm 23, ngày 24/1, không khí lạnh tiếp tục tràn qua phía tây Bắc Bộ, Trung Bộ gây mưa nhỏ, mưa phùn và trời rét, riêng Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 8-100C;

Một số đỉnh núi cao trên 1500m như Sa Pa, Mẫu Sơn, Hoàng Su Phì, v.v..., có khả năng xuất hiện mưa tuyết. Khoảng ngày 26-27/1 (tức mồng 1-mồng 2 Tết) sẽ còn có không khí lạnh tăng cường. Vì thế, rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết ngày 28/1.

Nhiệt độ những ngày từ 24 đến 28/1 phổ biến từ 8-180C, vùng núi cao từ 0-130C. Ở Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 10-200C. Ở Nam Trung Bộ, trời rét vào đêm và sáng kèm theo mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 15-260C.

Ở Tây Nguyên không mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 12-270C. Ở Nam Bộ không mưa, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ từ 20-310C.

Sau ngày 28/1 (tức sau mồng 3 Tết), không khí lạnh suy yếu, trời ấm dần, rất thuận lợi cho bà con nông dân gieo cấy lúa xuân.

MỚI - NÓNG