Vũng Tàu bác hoang tin cô gái​ mắc COVID-19 trốn cách ly

Khử khuẩn tại bệnh viện Lê Lợi- TP Vũng Tàu ngày 27.3
Khử khuẩn tại bệnh viện Lê Lợi- TP Vũng Tàu ngày 27.3
TPO - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận, chị T.T.T.23 tuổi, ngụ ở TP Cần Thơ đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19. Hiện chị T. vẫn được theo dõi sức khoẻ tại khu cách ly Bệnh viện Lê Lợi.

Trước đó, ngày 27/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc chị T. có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, đang theo dõi tại Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu. Nhiều người còn chia sẻ hình ảnh được cho là “Báo cáo nhanh” của công an một phường trên địa bàn TP Vũng Tàu cho rằng “đây là trường hợp trốn cách ly”. Thông tin này đã khiến người dân TP Vũng Tàu hoang mang, nhiều người còn chia sẻ chị T. đã dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đại diện Bệnh viện Lê Lợi, chị T. không phải trường hợp trốn cách ly. chị T. nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất từ Dubai trên chuyến bay EK392 ngày 18/3, ngồi số ghế 46F. Khi nhập cảnh, chị T. được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP HCM kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, chưa phát hiện triệu chứng ho sốt nên cho về địa phương. Trong khi đó, từ ngày 21/3, mới có quy định bắt buộc tất cả những người từ nước ngoài về phải cách ly tập trung nên chị T. không phải là người buộc cách ly tập trung.

 Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chị T. lưu trú tại TP HCM một ngày. Đến ngày 19/3, chị T. đi xe Hoa Mai xuống Vũng Tàu ở cùng bạn, đến ngày 21/3, chị T. chuyển về phòng trọ của mình và ở nhà tự cách ly một mình. Hàng ngày, bạn trai chị T. đưa cơm và đồ dùng sinh hoạt.

Ngày 26/3, chị T. thấy đau mỏi, sốt, rát họng nên nhờ bạn trai chở đi khám và nhập viện lúc 19 giờ cùng ngày tại bệnh viện Lê Lợi. Ngày 27/3, chị T. đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP HCM và kết quả âm tính lần 1.

 Trong sáng 27/3, Bệnh viện Lê Lợi đã tổ chức phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu vực từ cổng vào, khu vực di chuyển bệnh nhân, phòng cấp cứu, phòng khám hô hấp, khu vực hành lang và tất cả các khoa, phòng khác.

Tính đến thời điểm sáng 28/3, tỉnh này chưa có ca mắc COVID-19. Số người nghi ngờ mắc là 7 người, trong đó 6 người có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Ngoài trường hợp chị T. hiện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã gửi mẫu xét nghiệm cho một trường hợp khác là chị H.D.H (SN 1976, ngụ huyện Long Điền) từ Mỹ về Việt Nam, có quá cảnh tại Đài Loan-Trung Quốc trên cùng chuyến bay với BN 150.Ngày 26/3, chị H. có dấu hiệu ho, khó thở, hiện đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền để theo dõi.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.