Vũng Tàu cấm buôn bán, ăn nhậu trên bãi biển

Du khách ăn uống tại quán trên bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: Ngọc An
Du khách ăn uống tại quán trên bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: Ngọc An
TP.Vũng Tàu quyết định cấm các hoạt động kinh doanh, buôn bán và tổ chức ăn nhậu trên bãi biển để tránh ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh.

Theo bà Trương Thị Hường, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), từ ngày 26/4, chính quyền bắt đầu cấm buôn bán, nấu nướng và ăn nhậu ở bãi biển Vũng Tàu. Quy định áp dụng cho người kinh doanh hàng quán ăn uống và du khách.

Vị phó chủ tịch cũng cho biết, khách nấu nướng, ăn nhậu trên bãi biển thường vứt lại rác và phế phẩm gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Ngoài ra nhiều nhóm nhậu xảy ra mâu thuẫn, xô xát gây mất an ninh trật tự.

Do vậy, chính quyền đưa ra quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng, tạo ra môi trường biển sạch, thông thoáng, văn minh, lịch sự.

Trước đó, UBND TP Vũng Tàu đã gửi văn bản đến các đơn vị liên quan. Trong đó đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã du lịch phải ngưng hoạt động và chuyển các phương tiện, dụng cụ phục vụ kinh doanh ăn uống ra khỏi bãi biển; thu gom, dọn dẹp rác để trả lại không gian sạch cho bãi biển.

Khi quy định có hiệu lực, du khách tắm biển sẽ ăn uống tại các quán ăn, nhà hàng chất lượng. Những người buôn bán, kinh doanh ở bãi biển thì được hướng “sáp nhập” vào chợ du lịch Vũng Tàu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG