Vùng ven biển Nam Bộ và TPHCM: Triều cường sẽ gây úng ngập

Vùng ven biển Nam Bộ và TPHCM: Triều cường sẽ gây úng ngập
TP - Do tác động của triều cường đầu tháng 8 (âm lịch), lũ sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai đang lên, có thể gây ngập úng đôi ba ngày tới - theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,

Khoảng ngày 20 - 22/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) sẽ đạt đỉnh; các trạm chính vùng ĐTM và TGLX ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên cao vào buổi sáng từ 4 đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 đến 19 giờ, cao nhất có thể đạt tới 1,4 m.

Hai ngày đầu tuần miền Bắc chuyển mát

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về nước ta gần sáng và ngày thứ Hai tuần tới, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngay từ đêm 20/9, có mưa, mưa rào và dông, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, cấp 4, vịnh Bắc Bộ cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6; cần đề phòng lốc xoáy; biển động.

Nhiệt độ sẽ giảm khoảng 5 - 6oC, nắng nóng kết thúc. Trời chuyển mát trong hai ngày đầu tuần. 

MỚI - NÓNG