Vượt biển động, đưa công nhân xuất huyết não vào bờ

Bệnh nhân được đưa vào bờ cấp cứu.
Bệnh nhân được đưa vào bờ cấp cứu.
TPO - Chiều tối ngày 26/2, Quân y đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã cùng tàu QNg 92666TS của ông Lê Bá Thanh Hồng (30 tuổi, trú ở huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi) đưa một công nhân bị xuất huyết não từ Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 16h cùng ngày, đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nhận được tin báo ông Nguyễn Văn Tiến (44 tuổi, Nam Đàn, Nghệ An) là công nhân đang xây dựng công trình trên đảo, bị tai biến, xuất huyết não. 

Do gió giật cấp 7 - 8 biển động mạnh nên không có phương tiện hoạt động từ Cù Lao Chàm vào bờ, trong khi đó tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch. Trước tình hình này, Ban chỉ huy đồn Biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp với chính quyền xã Tân Hiệp vận động chủ tàu QNg 92666TS đang trú gió tại âu thuyền Cù Lao Chàm, đưa ông Nguyễn Văn Tiến vào Đà Nẵng cấp cứu.

MỚI - NÓNG