WHO sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện BHYT toàn dân

WHO sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện BHYT toàn dân
TP - Hôm qua, tại Diễn đàn về thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, TS Shin Young-Soo, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết, Việt Nam đang đối mặt thách thức là chất lượng dịch vụ y tế chưa cao.

> Việt Nam lần đầu tổ chức hội nghị WHO

Theo TS Shin, để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, Việt Nam cần thực hiện chiến lược BHYT toàn dân trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Hiện nay, Việt Nam đã đạt độ bao phủ gần 65% người dân có thẻ BHYT, và đề ra mục tiêu 90-95% trong tương lai.

TS Shin Young-Soo cam kết sẽ hỗ trợ các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu đạt 90 - 95% người dân có thẻ BHYT trong tương lai.

Theo Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Chính phủ Việt Nam cần huy động nhiều nguồn lực cho tài chính y tế bởi hiện nay người dân vẫn phải tự chi trả nhiều cho các dịch vụ y tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG