Ấn Độ phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Tên lửa Prithvi-II của Ấn Độ (Ảnh: DRDO)
Tên lửa Prithvi-II của Ấn Độ (Ảnh: DRDO)
Ấn Độ hôm qua 18/5 đã phóng thành công tên lửa Prithvi-II do nước này chế tạo có khả năng mang đầu đạn nặng 1.000 kg với tầm bắn lên tới 350 km.

Một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa đất đối đất Prithvi-II được phóng từ một bệ phóng tại bãi thử ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ.

Tên lửa Prithvi-II có tầm bắn 350 km và có khả năng mang đầu đạn nặng tới 1.000 kg. Prithvi-II được trang bị hai động cơ sử dụng chất đẩy dạng lỏng, ngoài ra còn sử dụng hệ thống dẫn đường tối tân với khả năng điều khiển đường đi của đạn để bắn trúng mục tiêu.

Vụ phóng thử tên lửa này do Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) thực hiện và được giám sát bởi các chuyên gia từ Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Prithvi-II là tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo và là 1 trong 5 tên lửa được phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa được dẫn đường tích hợp của Ấn Độ. Tên lửa Prithvi-II được biên chế vào lực lượng vũ trang Ấn Độ năm 2003.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG