Mỹ chưa quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine

Mỹ chưa quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psak khẳng định, Washington hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine.

Hãng Lenta dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psak cho biết: “Chúng tôi tiếp tục thảo luận về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi cần thêm thời gian để tiếp tục đánh giá tình hình”.

Bà Jen Psak Psak cũng lưu ý rằng,  Washington “vô cùng lo ngại” về sự leo thang của cuộc xung đột phía Đông Nam của Ukraine, nhưng Mỹ đang theo đuổi các giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Berlin sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

“Tôi chắc chắn rằng, cuộc xung đột này không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự”, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói, đồng thời khẳng định, chỉ có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nếu các bên tuân thủ thỏa thuận Minsk.

Hôm 1/2, các quan chức cấp cao của Mỹ và quân đội một lần nữa đưa ra xem xét khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Đề xuất được chỉ huy tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, tướng Philip Breedlove ủng hộ.

Và vấn đề này được thảo luận trong chuyến thăm tới Kiev của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.