Giám đốc BV Hoài Đức bị đề nghị cải tạo không giam giữ

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay
TPO - Trước giờ nghỉ trưa, đại diện Viện kiểm sát đã luận tội và đề nghị HĐXX tuyên án đối với các bị cáo, theo đó 8/9 bị cáo bị đề nghị cải tạo không giam giữ.

Trước đó, khai trước tòa, các nhân viên Khoa Xét nghiệm BV Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội cho rằng họ “nhân bản kết quả xét nghiệm” do chỉ đạo của cấp trên. 

10h tòa bắt đầu phần thẩm vấn. Bị cáo Vương Thị Lan (SN 1988, Nhân viên Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện) được hỏi đầu tiên. "Bị cáo có tham gia in khống phiếu kết quả xét nghiệm không?" - chủ tọa lên tiếng. "Dạ có" - bị cáo trả lời khá nhanh. “Số lượng bao nhiêu?”. “Dạ khoảng hơn 200 phiếu ạ”. “Bị cáo có biết làm như vậy là sai không?”, “Dạ biết, nhưng tôi chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên”. “Cụ thể là ai?”, “Dạ, là Kỹ thuật viên trưởng Phan Thị Oanh ạ”.

Theo bị cáo Lan, bà Oanh là người phân công công việc hằng ngày, cũng là người trực tiếp chỉ đạo việc in khống các phiếu xét nghiệm máu. Trả lời lý do “biết sai nhưng vẫn làm”, Lan cho rằng bản thân mới được vào biên chế của bệnh viện, lại thiếu hiểu biết pháp luật. Lan cũng khai được "sếp" cho biết việc “nhân bản” phiếu xét nghiệm nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân viên.

“Tôi biết tôi sai rồi, xin Tòa cho tôi một cơ hội để làm lại” - bị cáo Lan khai.

Nhóm các bị cáo là nhân viên Khoa Xét nghiệm này đều khai nhận do Kỹ thuật viên trưởng Phan Thị Oanh chỉ đạo việc “nhân bản” phiếu xét nghiệm máu, và phần nhiều do nể nang các lãnh đạo, cũng như đồng nghiệp trong bệnh viện.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1990, kỹ thuật viên hợp đồng, Khoa Xét nghiệm) khai: “Lãnh đạo khoa bảo in khống để hoàn thiện hồ sơ bệnh án nên tôi đã làm”.

Đối với hai bị cáo bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng, thoạt đầu bà Nguyễn Thị Nhiên (SN 1959, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoài Đức) có biểu hiện “loanh quanh”, không đi vào trọng tâm câu hỏi của HĐXX, nhưng khi được giải thích, bị cáo này thừa nhận “có phần trách nhiệm” như cáo trạng đã truy tố.

Riêng bị cáo Nguyễn Trí Liêm (SN 1962, Giám đốc Bệnh viện Hoài Đức) phủ nhận bản cáo trạng, cho rằng, mình đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình.

Sau phần xét hỏi, trước giờ nghỉ trưa, đại diện Viện kiểm sát đã luận tội và đề nghị HĐXX tuyên án đối với các bị cáo, theo đó 8/9 bị cáo bị đề nghị cải tạo không giam giữ. Riêng bị cáo Vương Thị Kim Thành (55 tuổi), nguyên Trưởng khoa xét nghiệm BV Hoài Đức) bị đề nghị mức án 15 – 18 tháng tù gia.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Trí Liêm (52 tuổi, Giám đốc BV Hoài Đức) bị đề nghị mức án 12 – 15 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Thị Nhiên (55 tuổi, Phó Giám đốc BV Hoài Đức) 15 – 18 tháng cải tạo không giam giữ

Các bị cáo là nhân viên Khoa Xét nghiệm gồm Nguyễn Thị Xuyên (53 tuổi), Vương Thị Lan (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Trang (24 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nhung (24 tuổi), Nguyễn Đồng Sơn (25 tuổi)... cùng bị đề nghị 12 – 15 tháng cải tạo không giam giữ

Chiều nay, tòa tiếp tục với phần tranh tụng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.