Lũ bao vây, cô lập hàng ngàn hộ dân

Lũ bao vây, cô lập hàng ngàn hộ dân
TP - Mưa lớn dồn dập trút xuống Nghệ An, Hồ Vực Mấu xả lũ khiến hàng ngàn căn nhà ngập chìm trong biển nước. Quốc lộ 1A đi qua thị xã Hoàng Mai tê liệt nhiều giờ liền. Tại Nghệ An đã có 6 người chết và bị thương do bão, lũ.

> Mưa lũ làm 2 người chết, vỡ 3 hồ đập, nghìn nhà ngập
> Bão số 10 tan, Bắc Trung bộ thiệt hại nặng

Sáng 1/10, toàn bộ địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã bị cô lập hoàn toàn cả hai tuyến giao thông sắt bộ với hàng ngàn người dân sống trong nỗi lo sợ khủng khiếp với hơn 500 ngôi nhà bị ngập nước. Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, ông Lê Đức Cường lúc 20h tối qua cho biết, hiện vẫn còn 500 hộ dân bị ngập nặng tại các xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Văn. Như vậy, tại thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, đêm qua vẫn còn hơn 1.000 căn nhà bị lũ bao vây, cô lập.

Theo thông tin từ một cán bộ thị xã Hoàng Mai, tính đến 17 giờ chiều ngày 1/10 trên địa bàn thị xã đã có 4 người tử vong do lũ cuốn. Quốc lộ 1A bị cô lập hoàn toàn với hàng ngàn xe nối đuôi nhau giáp ranh giữa địa bàn hai huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Tại vị trí km 240 + 400 đường sắt thống nhất thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia đã bị xói lở nghiêm trọng và chìm trong nước. Giao thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa phận Hoàng Mai đã hoàn toàn chia cắt, tê liệt. Nhiều đoàn tàu phải dừng bánh chờ nước rút.

Mặc dù cơ quan chức năng cùng với chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả và tìm giải pháp tối ưu giải phóng thông đường, nhưng ít nhất cũng phải đến sáng nay (2/10) giao thông cả hai tuyến đường sắt, đường bộ mới được thông tuyến. Nguyên nhân của việc ngập lụt trên diện rộng khiến hàng ngàn hộ dân bị lũ bao vây, là do xả nước từ đập Vực Mấu. Việc xả lũ đột ngột dẫn đến hàng ngàn héc ta hoa màu, cây cối, trạm xá, trường học, chợ búa bị chìm trong biển nước.

Nước dâng ngập nhà dân ở huyện Quỳnh Lưu
Nước dâng ngập nhà dân ở huyện Quỳnh Lưu.

Nhiều cán bộ đi chống lũ cũng chưa thể thoát ra ngoài vì nước dâng, giao thông bị chia cắt. Trưởng ga Hoàng Mai cùng với đoàn cán bộ ngành đường sắt đi chống lũ, khi quay về thì cô lập hoàn toàn từ 3 giờ sáng ngày 1/10 tới nay. Tại xã Quỳnh Lập ven biển, có trên 30 hộ dân với hơn 10ha đầm tôm sắp đến ngày thu hoạch đã chìm trong biển nước, khiến nhiều người trắng tay.

Trong một diễn biến khác thì tại Quỳnh Lưu, tuyến giao thông huyết mạch nối liền đồng bằng với miền núi, quốc lộ 48B đã bị chia cắt với hơn 300m bị ngập sâu từ 1m đến 1,5m tại km 10 + 400, đoạn qua xã Quỳnh Mỹ. Có 2 người bị thương ở thị xã Thái Hòa và huyện Hưng Nguyên. Tại thị xã Thái Hòa có 600 hộ dân thuộc các xóm Thống Nhất (Tây Hiếu), xóm 7A, xóm 5A, xóm 13 xã Nghĩa Thuận đã phải sơ tán khẩn cấp do ngập lụt.

Sáng 1/10 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã cử đoàn công tác do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trực tiếp vào thị xã Hoàng Mai, cùng các cơ quan chức năng khẩn trương chống lũ.

Thanh Hóa: Mưa lũ làm 2 người chết, hàng nghìn nhà chìm

Từ đêm 30/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn. Tính đến cuối ngày 1/10, trên địa bàn tỉnh này đã có 2 người chết đuối, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước, thiệt hại nhiều công trình hồ, đập, đường giao thông...

Tại huyện Nông Cống, mưa lớn, nước từ các huyện miền núi Như Thanh, Như Xuân đổ về đã khiến nhiều khu vực ở đây nước dâng nhanh. Khoảng 11h trưa ngày 1/10, trên đường đi học về, hai học sinh Nguyễn Lương Nguyên (SN 2001), trú tại thôn Mỹ Hưng và Mai Kim Quang (SN 2001), trú ở làng Ổn Lâm 1, ở xã Công Bình (đều là học sinh lớp 7B, trường THCS Công Bình) bị nước lũ cuốn trôi. Đến hơn 14h cùng ngày, thi thể của 2 học sinh đã được tìm thấy.

Theo ông Trần Văn Thuấn - Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: Hiện nay, nước lũ đang dâng nhanh, nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra trong đêm nay và ngày mai thì nhiều khu vực trên địa bàn huyện sẽ xảy ra tình trạng ngập lụt lớn.

Theo ghi nhận tại huyện Tĩnh Gia mưa lũ đã làm vỡ 3 hồ đập của huyện Tĩnh Gia, gồm (hồ Ông Già thuộc xã Trường Lâm; hồ Khe Tuần thuộc xã Tân Trường; hồ Thung Cối thuộc xã Phú Lâm). Ngoài ra, tràn xả lũ Cây Trầu ở xã Trúc Lâm bị sạt lở nặng, bị vỡ cống phía Nam. Đê chắn lũ Cầu Tây thuộc xã Trúc Lâm vỡ dài 20 m...

Nhiều hồ đập ở Bắc Trung bộ chờ vỡ

Ngày 1/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, các tỉnh từ nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên. Dự báo, đến tối nay (2/10), mực nước trên sông Lam tại Nam Đàn ở mức trên báo động (BĐ) 1, sau đó tiếp tục lên chậm, nhiều hồ thủy lợi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mực nước từ đạt 70-100% so với thiết kế. Hiện có 11 hồ đang xả tràn.

Đáng lo ngại là có 31 hồ chứa ở khu vực này có nguy cơ mất an toàn. Nếu mưa lớn tiếp tục có thể vỡ bất cứ lúc nào, nên các địa phương phải trực 24/24 giờ tại công trình, chuẩn bị vật tư dự phòng để kịp thời ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Cụ thể, là các hồ Đồng Bể, Kim Giao (Thanh Hóa); Khe Sặt, Thanh Thủy, Khe Xiêm, Khe Làng (Nghệ An); Cha Chạm, Thùng Trứa, Khe Vôi, Đập Làng, Đập Trạng, Đập Họ, Đập Mưng, Nước Xanh, Khe Chẹt, Bãi Trạng, Bượm, Đá Bạc, An Hùng (Hà Tĩnh); Khối 7, Trằm Bưởi, Khe Lau, Mụ Huyện, Trọt Giếng, Trọt Đâu - Trọt Đen (Quảng Trị); Hòa Mỹ (Thừa Thiên -Huế); An Long (Quảng Nam); Cây Khế, Đá Bàn, Tôn Dung (Quảng Ngãi).

Đến chiều tối 1/10, các địa phương trên địa bàn cơ bản khắc phục xong sự cố mất điện do ảnh hưởng cơn bão số 10.

lBáo cáo nhanh của BCH PCLB-TKCN tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 10 trên địa bàn Hà Tĩnh làm 18 người bị thương, sập 8 nhà; tốc mái, hư hỏng 4.025 nhà và gây ngập 251 nhà dân.

lBà Phùng Lý Hà – Phó trưởng Ga Hà Nội cho biết, tất cả các chuyến tàu vào phía Nam tối 1/10 từ ga Hà Nội đã phải hủy chuyến do đường sắt và Quốc lộ 1A qua địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) ngập nặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.