Đường mòn Hồ Chí Minh tắc nghẽn vì cánh đồng hoa Hướng Dương

Ách tắc giao thông trên đường mòn Hồ Chí Minh.
Ách tắc giao thông trên đường mòn Hồ Chí Minh.
TPO - Trong hai ngày 28, 19/11 lượng người đổ về chiêm ngưỡng cánh đồng hoa Hướng Dương (Nghĩa Đàn, Nghệ An) tăng đột biến. Gây nên tình trạng ách tắc giao thông cục bộ trên đường mòn Hồ Chí Minh.  

Nằm cạnh bên đường mòn Hồ Chí Minh, gần 40ha cánh đồng hoa Hướng Dương đang thời kỳ nở rộ nhất. Vì thế, trong hai ngày 28-29/11 đúng vào ngày nghỉ cuối tuần. 

Hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng. Tình trạng ách tắc giao thông  trên đường mòn Hồ Chí Minh kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng ngày 29/11 cách đồng hoa Hướng Dương khoảng 3km trên đường mòn Hồ Chí Minh ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ. 

Vì lưu lượng xe máy, ôtô của du khách về thăm quan cách đồng hoa bên cạnh đó đây là tuyến đường tránh quốc lộ 1A nên các loại xe cỡ lớn như: xe khách, xe container tham gia khá lớn.

Đường mòn Hồ Chí Minh tắc nghẽn vì cánh đồng hoa Hướng Dương ảnh 1

Anh Nguyễn Hoài Trung ( TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, tranh thủ ngày cuối tuần đưa cả nhà lên thăm quan cánh đồng hoa Hướng Dương. Nhưng chỉ còn cách cánh đồng khoảng 2km nữa mà kẹt cứng gần 2 tiếng đồng hồ.

Đường mòn Hồ Chí Minh tắc nghẽn vì cánh đồng hoa Hướng Dương ảnh 2

Thượng sỹ Phan Tuấn Nam, đội CSGT huyện Nghĩa Đàn ( Nghệ An) cho biết, trong ngày hôm qua ( 28/11) và ngày hôm nay ( 29/11) là ngày nghỉ cuối tuần nên lưu lượng giao thông tăng đột biến. Thời điểm cao nhất từ 9h sáng đến 4h chiều.

Cũng theo anh Nam, tính trạng ách tắc một phần lưu lượng lớn, mặt khác do ý thức người tham gia giao thông chưa có ý thức. Ai cũng muốn vượt lên trước nên khó phân luồng giao thông.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.