TT-Huế:

Xả 15 triệu m3 nước ngọt “giải cứu” đầm phá Tam Giang

Đập ngăn mặn Thảo Long phía hạ nguồn sông Hương được yêu cầu xả nước ngọt khẩn để điều tiết môi trường, tăng lượng ô xy cho vùng đầm phá Tam Giang và khu vực cửa biển Thuận An.
Đập ngăn mặn Thảo Long phía hạ nguồn sông Hương được yêu cầu xả nước ngọt khẩn để điều tiết môi trường, tăng lượng ô xy cho vùng đầm phá Tam Giang và khu vực cửa biển Thuận An.
TPO - Việc xả nước ngọt từ sông Hương qua đập ngăn mặn Thảo Long về vùng đầm phá Tam Giang và khu vực cửa biển Thuận An sẽ được duy trì trong vài ngày tới, nhằm giải quyết vấn đề môi trường, tăng cường lượng oxy trong nước, lưu thông dòng chảy sau khi có hơn 4 tấn cá nuôi lồng nước lợ chết bất thường.

Chiều 6/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Văn Đính, Giám đốc Cty Quản lý & Khai thác Công trình Thủy lợi TT-Huế, cho biết: đơn vị vừa tiến hành mở đập ngăn mặn Thảo Long, đưa 15 triệu m3 nước ngọt sông Hương về vùng đầm phá Tam Giang để giải quyết vấn đề môi trường theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, sau khi xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt tại vùng cửa biển Thuận An.

Theo ông Đính, việc xả nước ngọt từ sông Hương qua đập ngăn mặn Thảo Long về vùng đầm phá sẽ duy trì trong vài ngày tới. Trước đó, cá nuôi tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) và Hải Dương (thị xã Hương Trà) bị chết bất thường với số lượng hơn 4 tấn. 

Để điều tiết môi trường theo chỉ đạo khẩn từ UBND tỉnh, Cty Quản lý & Khai thác Công trình Thủy lợi TT-Huế đã tiến hành mở 3 cửa xả đưa nước trực tiếp về đầm phá Tam Giang tại khu vực gần cửa biển Thuận An. 

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng 6/5, tình trạng cá nuôi lồng bị chết hàng loạt của ngư dân thị trấn Thuận An và xã Hải Dương đã cơ bản chấm dứt, sau khi nhận điều tiết nước và lưu thông dòng chảy từ đập ngăn mặn Thảo Long.

Liên quan tình hình cá biển chết dạt vào ven bờ tại TT-Huế, Văn phòng UBND tỉnh này cho biết, ngày 6/5, đoàn công tác của Bộ TN&MT cùng với các chuyên gia của Nhật Bản và Hoa Kỳ đã về lấy mẫu tảo lạ tại vùng cửa biển Thuận An để tiến hành phân tích. Trước đó, một tổ công tác của Bộ KHCN cũng về lấy mẫu giám định cá chết tại các vùng biển Thuận An, Quảng Ngạn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.