Xã biên giới vang tiếng cồng chiêng đón Chủ tịch nước

Chủ tịch nước động viên người dân làm ăn hiệu quả và bảo vệ rừng
Chủ tịch nước động viên người dân làm ăn hiệu quả và bảo vệ rừng
TPO - Sáng 2/2, xã biên giới Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum vang tiếng cồng chiêng của đồng bào dân tộc chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc tết. 

Tại UBND xã Rờ Kơi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn công tác Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân và cảm ơn tình cảm nồng nhiệt của đồng bào Kon Tum.

Xã biên giới vang tiếng cồng chiêng đón Chủ tịch nước ảnh 1 Tiếng cồng chiêng chào đón Chủ tịch nước
Xã biên giới vang tiếng cồng chiêng đón Chủ tịch nước ảnh 2 Người xã Rờ Kơi múa bài Mừng lúa mới chào đón Chủ tịch nước
Xã biên giới vang tiếng cồng chiêng đón Chủ tịch nước ảnh 3 Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc tết tại UBND xã Rờ Kơi

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá xã biên giới Rờ Kơi còn nhiều khó khăn với số hộ nghèo gần 40%, dù vậy, người dân, chính quyền địa phương luôn tích cực phấn đấu vươn lên và đã đạt được những thành công đáng ghi nhận; đã làm được nhiều việc tích cực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo đối tượng chính sách và các xã biên giới; các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; Đảng ủy, chính quyền xã Rờ Kơi triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Chủ tịch nước động viên xã Rờ Kơi còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của người dân, thời gian tới nơi này sẽ có bước chuyển mình phát triển. Chủ tịch nước đã tặng quà cho UBND xã, 100 gia đình chính sách, hộ nghèo xã Rờ Kơi.

Cũng trong sáng nay (2/2), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc tết đồn biên phòng Rờ Kơi; mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu; hòa thượng Thích Quảng Xả- Phó chủ tịch Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum.