Xã nghèo quay quắt trong hạn, mặn

Xã nghèo quay quắt trong hạn, mặn
TP - Xã Long Phú (Long Phú, Sóc Trăng) có tỉ lệ hộ nghèo là 12,3%. 

Phó Bí thư đảng ủy xã Trần Văn Thuận cho biết, 8/9 ấp đã bị thiệt hại hoàn toàn diện tích lúa với hơn 200 ha. Hiện người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Bà Trần Thị Mum ở ấp Phú Đức kể: Trên sông có nhiều hộ nuôi vịt và nuôi heo, bò ở hai bờ, tuôn chất thải xuống khiến sông ô nhiễm. Nhưng người dân vẫn phải sử dụng nước sông, tắm bị ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ đầy cả người; còn giặt quần áo không sạch”. Ăn uống thì bà con phải mua nước đóng bình với giá 10.000 đồng/bình, mỗi tháng một gia đình tốn hàng trăm ngàn đồng.

Còn ở ấp Kinh Ngang, kênh rạch cạn khô nên khoảng 50 hộ khổ sở hơn. Người dân phải mua nước từng can 30 lít với giá 1.500 đồng. GĐ Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thành Dũng nói: “Chúng tôi sẽ cử người khảo sát ngay để cho xe chở nước sạch cấp miễn phí trong đợt thiên tai này”.

MỚI - NÓNG