Xả súng tại chợ người Việt ở Ba Lan

Xả súng tại chợ người Việt ở Ba Lan
Một toán cướp có vũ trang trưa 14/3 tấn công vào ngân hàng tại chợ Wolka Kosovo ở Warsaw, nơi có hàng ngàn người Việt làm ăn và giao dịch, khiến hai nhân viên ngân hàng bị thương.
Hiện trường vụ việc được cảnh sát phong tỏa để điều tra. Ảnh: TVN24
Hiện trường vụ việc được cảnh sát phong tỏa để điều tra. Ảnh: TVN24.

Ba tên cướp bắn súng vào hai người bảo vệ khi họ chuyển tiền đến chi nhánh ngân hàng ở bên ngoài chợ Wolka Kosovo. Đây là một trong những trung tâm bán buôn lớn của Ba Lan, nơi tập trung đông đúc các cửa hàng của người Việt Nam, Trung Quốc, Thổ Nhỹ Kỳ...

Hai nhân viên bảo vệ, một nam một nữ, mặc áo chống đạn, nhưng vẫn bị thương sau vụ xả súng và phải đi cấp cứu tại bệnh viện. "Những kẻ tấn công có vũ trang và rất nguy hiểm. Chúng giật hai túi tiền và bỏ chạy", Mariusz Mrozek, phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho hay.

Những tên cướp bắn người bảo vệ từ phía sau. Các nhân chứng nghe thấy 5 phát súng và mô tả nó liên tiếp giống như pháo nổ. "Chúng không ngần ngại sử dụng súng và rõ ràng là chúng muốn giết những người bảo vệ", phóng viên trang TVN24 của Ba Lan viết.

Cướp ngân hàng là việc khá hy hữu ở Ba Lan. Đối với ngân hàng WBK tại Wolka Kosowska, đây là lần đầu tiên xảy ra cướp. Nhiều năm trước, từng có một vụ cướp ngân hàng tại Warsaw làm một nữ nhân viên ngân hàng thiệt mạng.

Số tiền bị cướp lần này chưa được xác định. Cảnh sát đang điều tra và truy tìm thủ phạm.

Theo Vũ Hà
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận sáp nhập huyện, xã như thế nào?
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận sáp nhập huyện, xã như thế nào?
TPO - Để đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận về tên gọi mới khi sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri, người dân, thời gian từ ngày 25/4 đến ngày 4/5. Còn tỉnh Bình Thuận sẽ có 17 xã, phường thuộc 5 huyện, thành phố, thị xã có liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.