Xác cá voi gần 2 tấn trôi dạt vào biển Bình Thuận

Cá voi dài 8 m, nặng gần 2 tấn.
Cá voi dài 8 m, nặng gần 2 tấn.
Xác cá voi khổng lồ đang phân hủy trôi vào bãi biển Đồi Dương, gây nguy cơ ô nhiễm nơi người dân vẫn hay tắm biển, vui chơi.

Trưa ngày 2/5, người dân thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) phát hiện xác con cá voi khổng lồ, đã chết nhiều ngày trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương.

Cá voi có chiều dài khoảng 8 m, vòm miệng rộng hơn 1 m, nặng gần 2 tấn. Theo người dân địa phương, đây là loài cá voi sứa, không phải loại cá voi mà ngư dân thường gọi là cá Bà mà họ thường thờ phụng.

Xác cá voi gần 2 tấn trôi dạt vào biển Bình Thuận ảnh 1

Xác cá voi trôi vào bãi biển Đồi Dương trưa 2/5.

Chiều cùng ngày, các ngư dân đã dùng tàu kéo xác cá khổng lồ này ra biển, tránh ô nhiễm môi trường khu vực bãi Đồi Dương, vì đây là khu tắm biển, vui chơi, giải trí của người dân địa phương.

Tuy nhiên, đến 15h ngày 3/5, xác cá trôi trở lại vị trí cũ. Hiện, người dân cùng chính quyền địa phương đang tính toán phương án xử lý xác cá khổng lồ này.

Hôm 2/2, trong lúc đang tắm ở bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, một số người dân phát hiện con cá voi dạt vào bờ cát phía sau khách sạn Hoàng Yến ở đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ. 

Con cá này có trọng lượng khoảng 30kg, dài hơn 1m, khi phát hiện cá đang trong tình trạng đuối sức, bên dưới bụng có một vết thương dài. Người dân đã chủ động cứu hộ, chăm sóc vết thương cho cá trước khi dìu ra xa bờ để cá tiếp tục bơi ra ngoài biển. 

Ông Nguyễn Quang Sáu – nhân viên ở Công viên An Dương Vương 1 cho biết: “Sau hơn 15 năm làm nhiệm vụ bên bờ biển, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cá voi trôi dạt vào bãi tắm ven biển Quy Nhơn”.

Theo Theo Zing/ CAND
MỚI - NÓNG