Xác định danh tính 5 nạn nhân vụ ngạt khí ở Quảng Nam

Các nạn nhân vụ ngạt khi được đưa đi cấp cứu.
Các nạn nhân vụ ngạt khi được đưa đi cấp cứu.
TPO - Trưa ngày 13/4, Văn phòng UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, bước đầu đã xác định danh tính các nạn nhân trong vụ ngạt khí xảy ra tại thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang, Quảng Nam).

Theo đó, 4 người tử nạn bước đầu được xác định là Nguyễn Kim Vui (trú tại thôn Dung, thị trấn Nam Giang), Cụt Văn Hiếu, Cụt Văn Sơn, Cụt Văn Nam (người dân tộc Khơ Mú, trú tại bản Sa Va, Bồ Thám, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Vụ ngạt khí cũng khiến ông Cụt Văn Dung (cùng trú ở bản Sa Va) bị thương được đi cấp cứu.  Hiện ông Dung đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện Bắc Quảng Nam.

Ngoài ra, 2 người cùng tham gia đào hầm với các nạn nhân may mắn thoát chết là Và Bá Nhia (1993, dân tộc Mông: trú Sàm Sú, Mường Nông, Kỳ Sơn, Nghệ An) Cút Văn Hoành (1987, dân tộc Khơ Mú, trú Bản Sa Va, Bồ Thám, Kỳ Sơn, Nghệ An) đang được Công an huyện Nam Giang bảo vệ, phục vụ công tác điều tra.

Ông Tơ Ngôl Với, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Giang cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc UBND huyện quyết định chi hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Đồng thời UBND huyện thống nhất hỗ trợ toàn bộ kinh phí tiền xe chở 3 nạn nhân bị chết về quê an táng trong ngày hôm nay (13/4), với tổng số tiền là 40 triệu đồng. Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp, cung cấp thông tin toàn bộ vụ việc về Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời cử lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 12/4 tại khu vực đồi phía sau khu dân cư Tổ 5, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đã xảy ra vụ ngạt khí, gây chết 4 người và 1 người bị thương. Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân chết là do bị ngạt khí, khi các nạn nhân vào trong hầm để đào đất đá.

“Hiện nay, chưa thể xác định các nạn nhân đào hầm để lấy vàng hay làm gì. Nguyên nhân cũng như lý do đào hầm phải chờ cơ quan điều tra có kết luận sau cùng” ông Với cho biết.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...