Xác định danh tính 5 nạn nhân vụ xe quân nhân lao xuống vực

Khu cấp cứu hồi sức Bệnh viện Quân y 17, nơi các chiến sĩ đang được điều trị. Ảnh: Nam Cường.
Khu cấp cứu hồi sức Bệnh viện Quân y 17, nơi các chiến sĩ đang được điều trị. Ảnh: Nam Cường.
TPO - Vụ lật xe ở xã Đắc Pre (huyện Nam Giang, Quảng Nam) khiến 5 chiến sĩ tử vong, 4 người bị thương, đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng). Danh tính các nạn nhân tử vong đã được xác định.

Sáng nay, theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 17, các chiến sĩ đang được khẩn trương cấp cứu hồi sức nên tạm thời chưa được tiếp xúc người ngoài, kể cả báo chí.

Tại hành lang phòng cấp cứu Bệnh viện Quân y 17, chị Hoàng Thị Thủy, mẹ chiến sĩ Trần Viết Tú (sinh năm 1995, ở Đồng Hới, Quảng Bình, quân nhân thuộc Lữ đoàn 83), không giấu được sự lo lắng: “Nghe tin con bị nạn hồi đêm, tôi vội thu xếp vài bộ quần áo, ra quốc lộ 1 bắt xe tốc hành vào đây luôn”.

Chị Thủy cho hay, không còn nhớ nhận được điện thoại của đơn vị nơi Tú công tác lúc mấy giờ, chỉ nghe con bị nạn, cuống cuồng đi luôn, vào tới Đà Nẵng khoảng 4h sáng nay. Đầu giờ sáng, các bác sĩ cho vào thăm con.

Chị kể, Tú đã hồi phục, nói chuyện và ăn cháo được, nhưng chưa nhớ được thời khắc bị tai nạn.

Xác định danh tính 5 nạn nhân vụ xe quân nhân lao xuống vực ảnh 1

Mẹ quân nhân Trần Viết Tú nói chuyện với PV Tiền Phong.

Sáng nay, nhiều phóng viên tới Bệnh viện Quân y 17, muốn được tiếp xúc, hỏi thăm các chiến sĩ bị nạn, nhưng đều bất thành. Khi nhận được đề nghị được gặp lãnh đạo của bệnh viện để nắm thêm thông tin về sức khỏe của các nạn nhân, trực ban bệnh viện cho hay, các lãnh đạo đang bận hội nghị nên không có thời gian.

Qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Hữu Bình – Giám đốc Bệnh viện Quân y 17 cho hay, ông đang bận họp nên chưa trả lời được.

Cũng qua điện thoại, Trung tướng Lê Chiêm – Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, mọi việc đang được điều tra nên việc các phóng viên muốn tiếp xúc những quân nhân bị thương phải có ý kiến của đơn vị Lữ đoàn 83 (thuộc Quân chủng Hải quân).

Danh sách 5 quân nhân tử vong

1. Phạm Viết Sỹ, chiến sĩ, SN 1995, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Trương Văn Tú, chiến sĩ, SN 1994, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

3. Lương Văn Toán, chiến sĩ, SN 1988, quê huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

4. Lưu Văn Cường, chiến sĩ, SN 1992, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

5 Nguyễn Thế Vinh, chiến sĩ, SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Các nạn nhân bị thương

1. Trung úy Lê Khắc Hiếu, Phó chỉ huy công trình, SN 1991, quê huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

2. Trung úy chuyên nghiệp Phạm Huy Sơn, lái xe, SN 1983, quê huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Trần Viết Tú, chiến sĩ, SN 1995, quê TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Nguyễn Đức Nam, chiến sĩ, SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.