Xác định danh tính thi thể phụ nữ trôi sông

Xác định danh tính thi thể phụ nữ trôi sông
TPO – Nạn nhân chết nổi trên sông Hồng (thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) được xác định là bà Vũ Thị Huệ, sinh năm 1944, trú phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

> Bí ẩn xác nam thanh niên dạt vào bờ biển
> Phát hiện thi thể phụ nữ trôi dạt trên sông

Sáng nay, khi nhận được tin báo, công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) đã xuống hiện trường, tiến hành đưa xác nạn nhân lên bờ, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến đầu giờ chiều, khi biết thông tin có xác chết trôi dạt ở dưới chân cầu Long Biên, có người đến nhận dạng thi thể và cho biết đó là người nhà của mình, tên Vũ Thị Huệ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình về mai táng.

Theo người nhà nạn nhân, trước đây, bà Vũ Thị Huệ nhiều lần mua thuốc chuột về định uống tự tử, nhưng được người nhà phát hiện kịp thời.

Người này cho biết, bà Huệ bỏ nhà đi từ sáng 15/9. Sáng nay, 17/9, người dân khu vực Xóm thuyền, thuộc bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy) phát hiện thi thể nạn nhân trôi dạt vào khu vực cọc kè bờ sông.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.