Xác định được đơn vị của 173 liệt sĩ hy sinh tại Cồn Tiên

Xác định được đơn vị của 173 liệt sĩ hy sinh tại Cồn Tiên
TP - Như Tiền phong đã đưa tin, Hội Cựu chiến binh Mỹ vừa cung cấp cho phía Việt Nam sơ đồ của hố chôn tập thể 173 hài cốt quân Giải phóng hy sinh tại Cồn Tiên - Quảng Trị năm 1967.

Tuy nhiên, các bên lại chưa xác định được đơn vị chiến đấu của các liệt sĩ trước lúc hy sinh. Ban chỉ huy quân sự huyện Gio Linh cho biết, hiện đang tiếp tục khai quật vị trí hố chôn liệt sĩ tập thể tại phía bắc đồi Cồn Tiên (xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện lên 3 bộ.

Hôm qua (16/7), chúng tôi đã nhận được thông tin đáng tin cậy từ ông Nguyễn Dư Mua, ở Nghệ An, là một cựu chiến binh QĐNDVN từng tham gia trận đánh vào đồn Cồn Tiên năm 1967.

Ông Mua cho biết, lúc đó đang là cận vệ của ông Nguyễn Minh Long - Tham mưu trưởng Trung đoàn 812. Không nhớ rõ ngày đánh trận, nhưng ông Mua khẳng định, thời gian diễn ra trận đánh khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/1967. Đơn vị đánh trận là Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn 812 (Sư đoàn 324 bộ đội chủ lực).

Trận đánh vào đồn Cồn Tiên năm 1967 diễn ra vào ban đêm. Sau khi đơn vị Đặc công 10 - Trung đoàn 812 - hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt những mục tiêu chính, rút ra khỏi đồi Cồn Tiên đã để cho lực lượng Tiểu đoàn 4 Bộ binh của ta tiến quân vào đánh chiếm vị trí.

Tuy nhiên, từ 3 - 5 giờ sáng, quân đội Mỹ bắt đầu phản công, đẩy lực lượng bộ binh của Tiểu đoàn 4 về phía Nam chân đồi Cồn Tiên. Sau hơn 2 giờ cầm cự, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, ông Nguyễn Dư Mua cùng với nhiều chiến sĩ khác rút ra được vòng hỏa lực của quân địch. 

MỚI - NÓNG