Xác định tài xế xe khách mất phanh đâm chết người

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Lúc 22 giờ ngày 10/8, Đội CSGT Công an thành phố Cà Mau xác định được tài xế điều khiển xe khách 51B - 12056 của Cty dịch vụ vận tải Mỹ Hằng là Đặng Minh Tô, thường trú Thị trấn Một Ngàn (Châu Thành A, Hậu Giang).

Tài xế Đặng Minh Tô khai nhận, chuyến xe chở khách từ TP HCM về huyện Thới Bình (Cà Mau), khi đi vào nội ô thành phố Cà Mau xảy ra tai nạn trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 4 (thành phố Cà Mau). Vị trí xảy ra tai nạn đoạn đổ dốc cầu Cà Mau, lúc đó trời mưa, đường trơn. 

Như tin đã đưa, trước đó, lúc 20h20 ngày 10/8 trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 2 (thành phố Cà Mau) đã xảy ra vụ tai nạn gây chết người.

Khi đang đổ dốc xe khách giường nằm mang BKS 51B-12056 của hãng xe Mỹ Hằng bị mất phanh đâm chính diện một người đàn ông đi xe đạp, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường bỏ lại xe và hành khách. Được biết, đây là chuyến xe chở khách từ TP HCM về huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định. Do nạn nhân không đem theo giấy tờ tùy thân nên hiện chưa xác định được danh tính.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).