Bình Thuận:

Xác lập 9 kỷ lục Việt Nam

Xác lập 9 kỷ lục Việt Nam
TP - Chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận vào ngày 23/10 tới đây.

Trong đó, 9 kỷ lục Việt Nam sẽ được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam (Vietking) xác nhận là:

Địa phương có diện tích trồng thanh long nhiều nhất Việt Nam (4.127 ha); Địa phương có resort – hotel nằm dọc biển nhiều nhất Việt Nam (78 chiếc); Nơi có Cty Liên Thành sản xuất nước mắm lâu đời nhất Việt Nam; Ngôi chùa Phật Quang có mõ gia trì bằng gỗ lớn nhất Việt Nam; Nơi có lễ hội nghinh Ông lớn nhất Việt Nam; Nơi có đồi cát (Mũi Né) thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất; Bãi đá Cổ Thạch có hình dạng – màu sắc nhiều nhất Việt Nam; Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nuôi trồng tảo quý Spirulina (do Cty Vĩnh Hảo nuôi trồng) được Tổ chức Lương Nông quốc tế và Tổ chức Y tế thế giới công nhận nguồn dinh dưỡng và dược liệu quý.

Ở Bình Thuận tại Quan Đế Miếu còn có con rồng xanh dài nhất Việt Nam (dài 49m) được làm 100 năm nay và thường được dùng trong lễ hội Nghinh ông. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.