Xác minh thông tin về thủy thủ VN bị bắt cóc

Xác minh thông tin về thủy thủ VN bị bắt cóc
Sau khi nhận được tin 48 thủy thủ châu Á, trong đó có ít nhất 4 người VN bị bắt cóc tại khu vực cảng Kismayo, miền nam Sômali, Bộ Ngoại giao và Bộ LĐ-TB-XH nước ta lập tức liên hệ xác minh thông tin về số thủy thủ này.
Xác minh thông tin về thủy thủ VN bị bắt cóc ảnh 1
Chủ tàu Tân Liên Phát gọi điện cầu cứu chính phủ và mọi tổ chức cứu trợ quốc tế mà bà biết

Ngày 6/9/2005, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, phía Đài Loan thông báo, trong 48 thủy thủ bị bắt cóc, có 4 thủy thủ Việt Nam và mới chỉ xác minh được họ tên, chứ chưa xác minh được tuổi, quê quán, đơn vị làm thủ tục xuất ngoại đối với số thủy thủ này.

Theo thông tin ban đầu, 4 thủy thủ Việt Nam bị bọn cướp biển bắt giữ là: Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Phương, Phan Trọng Đoàn, Trương Văn Hoa. 

Trước tình hình này, ngày 6/9/2005, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã gửi công văn khẩn đến các Cty xuất khẩu lao động yêu cầu liên hệ ngay với các đối tác, rà soát danh sách, kiểm tra tình hình thực tế đối với từng thủy thủ Việt Nam đang làm việc tại các vùng biển nước ngoài.

Cùng ngày, Cty Hợp tác lao động nước ngoài - LOD (thuộc Bộ GTVT) đã có báo cáo sơ bộ với Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Tại Công văn 576/LOD-XKTV, thông tin về lao động làm việc trên tàu cá xa bờ Đài Loan (ngày 6/9/2005) gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cty LOD cho biết, trong danh sách 4 thủy thủ mà Cục vừa thông báo cho các Cty (Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Phương, Phan Trọng Đoàn, Trương Văn Hoa) có 3 người trùng và na ná họ tên với 3 thủy thủ do LOD đưa đi.

Đó là:

1 - Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 10/6/1984, quê quán Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh - số hộ chiếu A1586990A, cấp ngày 1/4/2005, nhập tàu F/V CHEN YU No 07 ngày 3/5/2005 tại Singapore.

2 - Phan Trọng Đoàn, SN 10/11/1974, quê quán Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh - số hộ chiếu A1116627A, cấp ngày 6/5/2004, nhập tàu F/V DONGYIH, ngày 20/4/2005, tại Singapore.

3 - Trương Văn Hoà (khác một chút so với tên thủy thủ mà Cục Quản lý lao động ngoài nước cung cấp là Trương Văn Hoa) SN 24/6/1986, quê quán Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An - số hộ chiếu A15695847A, cấp ngày 30/3/2005, nhập tàu F/V DONG YIII ngày 20/4/2005.

Còn Phạm Văn Hải không có tên trong danh sách thủy thủ do LOD đưa đi hiện đang làm việc tại nước ngoài.

Người phát ngôn ngoại giao Đài Loan Michel Lu hôm qua cho biết: Trên 3 chiếc tàu đánh cá bị cướp biển tấn công và bắt giữ có 3 thuyền trưởng người Đài Loan và 45 thuyền viên quốc tế gồm 6 người Việt Nam(?), 14 Indonesia, 13 Trung Quốc và 12 Philipines. 

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Công Bình - Tổng Giám đốc Cty LOD cho biết, nhận được công văn khẩn của Cục Quản lý lao động ngoài nước, LOD đã tiến hành rà soát ngay danh mục các thủy thủ đang làm việc tại nước ngoài.

Qua thông tin ban đầu, LOD khẳng định, danh sách thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc mà Cục Quản lý lao động ngoài nước mới công bố có 2 người trùng tên và 1 người na ná tên thủy thủ do LOD đưa đi như đã nêu trên.

Các thủy thủ do LOD đưa đi (đã nêu ở trên) không đánh bắt cá ở vùng biển Sômali do vậy không có chuyện bị tấn công và bắt cóc như kể trên. Tuy nhiên, để thận trọng hơn, những ngày tới, LOD sẽ liên hệ với các chủ tàu để xác minh tình hình làm việc, sinh hoạt đối với từng thủy thủ và sẽ báo cáo cụ thể với Cục Quản lý lao động ngoài nước trong thời gian sớm nhất.

Có thể, ngày hôm nay (7/9), nhiều Cty xuất khẩu lao động sẽ báo cáo sơ bộ tình hình lên Cục Quản lý lao động ngoài nước. Đặc biệt, thời gian này, các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực tìm kiếm thông tin về những thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc tại Sômali để có biện pháp kịp thời giải cứu họ. Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.