Xác người đàn ông bị cắt cổ vứt trong bụi rậm

TPO - Đi tập thể dục buổi sáng, người dân kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trong bụi rậm với vết cắt sâu trên cổ. Gần hiện trường, công an cũng tìm được con dao với nhiều vết máu.

Vụ việc được người dân phát hiện vào sáng 7/8 tại khu dân cư Rạch Lào trên đường bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TPHCM.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng một số người dân đi tập thể dục đến đoạn gần sát mép đường Bến Mễ Cốc thì một con chó cứ cắm đầu vào bụi rậm sủa inh ỏi.

Thấy vậy, một số người tiến đến kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện một người đàn ông đang nằm bất động trong bụi rậm với vết cắt sâu trên cổ. Qua kiểm tra thì người này đã chết nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Xác người đàn ông bị cắt cổ vứt trong bụi rậm ảnh 1

Sự việc thu hút hàng chục người dân hiếu kì vây quanh hiện trường theo dõi. Theo người dân, nạn nhân là nam giới khoảng 40 tuổi, mặc quần tây xám, áo khoác đen, bên trong mặc áo sơ mi.


Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an quận 8 có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Qua điều tra tại hiện trường có nhiều vết máu trên lối đi gần thi thể nạn nhân và công an cũng phát hiện một con dao thái lan nằm lẫn trong đám cỏ gần hiện trường.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG