Xác 'ông ba mươi' bị xẻ thịt trên ô tô

Xác 'ông ba mươi' bị xẻ thịt trên ô tô
TPO - Xác “ông ba mươi” nặng khoảng 100kg được nhét trong một bao tải dứa vẫn còn tươi mới.

Xác 'ông ba mươi' bị xẻ thịt trên ô tô

> Xác hổ trên xe ô tô

TPO - Xác “ông ba mươi” nặng khoảng 100kg được nhét trong một bao tải dứa vẫn còn tươi mới.

Xác con hổ trong xe nặng khoảng 100kg
Xác con hổ trong xe nặng khoảng 100kg.

Chiều 12-10, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Trắng, Hà Đông, tổ công tác Y3/141 đã cho kiểm tra chiếc xe ô tô Zace BKS 29X-4259 đi từ Thanh Xuân hướng về Hà Đông do có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra chiếc xe, tổ công tác phát hiện ghế sau xe có một bao tải dứa, bên trong là xác một con hổ còn đầy đủ xương và bộ da. Đầu hổ vẫn còn nguyên vẹn, miệng được các đối tượng nhét xốp vào trong để lộ ra hàm răng. Ước tính trọng lượng của khỏang 100kg.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của Lê Đình Thơi
Cơ quan chức năng lấy lời khai của Lê Đình Thơi .

Lợi dụng thời điểm đông người, nhốn nháo, lái xe ô tô đã lẩn trốn.

Người đàn ông còn lại được xác định là Lê Đình Thơi (SN 1958) ở An Hoạch, Tân Sơn, Thanh Hóa.

Lái xe bỏ trốn được làm rõ là Đặng Xuân Loan (SN 1971) ở thị trấn Nhối, Đông Sơn, Thanh Hóa.

Lê Đình Thơi khai nhận không biết gì về con hổ. Sáng cùng ngày được lái xe là Đặng Xuân Loan rủ ra Hà Nội chơi.

Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ.

Chứng minh thư và đăng ký xe ô tô
Chứng minh thư và đăng ký xe ô tô.
Xác 'ông ba mươi' bị xẻ thịt trên ô tô ảnh 4
Xác 'ông ba mươi' bị xẻ thịt trên ô tô ảnh 5
Xác 'ông ba mươi' bị xẻ thịt trên ô tô ảnh 6
Xác 'ông ba mươi' bị xẻ thịt trên ô tô ảnh 7
Toàn bộ xác con hổ được thu giữ
Toàn bộ xác con hổ được thu giữ .

Tuấn Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG